Báo Công An Đà Nẵng

Việc nâng cấp, cải tạo chợ An Hải Bắc và Hà Thân là vô cùng bức thiết

Thứ tư, 24/08/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - Trên địa bàn Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hiện có 7 chợ, đang từng bước xây dựng phát triển các chợ theo tiêu chí Chợ Văn minh hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, 2 chợ đều nằm ở khu vực trung tâm quận là An Hải Bắc và Hà Thân không đảm bảo nhu cầu kinh doanh mua bán tối thiểu của tiểu thương cũng như người dân. Cơ sở vật chất đều xuống cấp trầm trọng, hình ảnh chợ nhếch nhác, không đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy...

Cảnh nhếch nhác, chật chội ở chợ Hà Thân. Ảnh: H.T

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tấn Thành-Trưởng Ban Quản lý chợ Q. Sơn Trà cho biết: Chợ An Hải Bắc nằm trên địa phận P. An Hải Bắc, được đưa vào sử dụng từ tháng 11-2003, trên diện tích 3.500 m2. Hiện chợ có hơn 400 hộ kinh doanh cố định và lưu động. Trước đây, chợ An Hải Bắc là chợ hạng 3 do phường quản lý. Đầu năm 2014, Ban Quản lý chợ tiếp nhận từ phường, do thời gian chợ xây dựng đã lâu nên toàn bộ cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo nhu cầu kinh doanh, mua bán...Có đi vào thực tế, mới thấy tình trạng "thảm hại" của chợ, khu nhà lồng chính, lồng phụ và khu ki ốt được xây dựng bán kiên cố, hệ thống mái che, la phông đã sụp đổ, trụ chính, tường nhà bị mục và rạn nứt khắp nơi. Khu vực không mái che được bố trí  giữa nhà lồng chính và phụ của chợ, chưa được cải tạo nên xuống cấp trầm trọng. Tiểu thương buôn bán trong điều kiện rất khó khăn, nhếch nhác, mỗi khi mưa xuống lầy lội, bẩn thỉu...Nền chợ khu vực này thấp hơn so với xung quanh 0,5 mét, hệ thống cống rãnh tại chợ lại thấp hơn cống dân sinh 0,4 mét, nắp cống bị bể vỡ nhiều nơi, mỗi khi có mưa, nước thoát không kịp nên ứ đọng, tràn vào chợ làm hư hỏng hàng hóa của tiểu thương. Hệ thống điện tại chợ được lắp nối sau khi chợ đi vào hoạt động, nên tiểu thương tự trang bị đồng hồ và dây điện riêng, tạo thành một hệ thống điện vô cùng lộn xộn, chằng chịt, nguy cơ chập cháy luôn tiềm ẩn, hoàn toàn không đảm bảo an toàn về PCCC. Hệ thống điện bảo vệ và điện kinh doanh cũng chưa được tách riêng, gây khó khăn cho công tác quản lý. Hệ thống PCCC lâu ngày đã hư hỏng nặng, cả 6 vòi lăng quanh chợ đều đã mục, chợ chưa được trang bị máy nổ, máy bơm điện còn sử dụng được, nhưng không dám sử dụng vì hệ thống điện không đảm bảo dễ mất an toàn...

Cùng "cảnh ngộ" với chợ An Hải Bắc là chợ Hà Thân, nằm trên địa bàn P. An Hải Tây. Chợ được xây dựng từ năm 2002, có diện tích lớn hơn chợ An Hải Bắc với hơn 4.600m2, hơn 500 hộ kinh doanh cố định và lưu động. Toàn bộ kết cấu xây dựng các khu nhà lồng, khu hàng ăn...đều là xà gồ sắt, nền xi-măng, mái tôn chỉ cách mặt đất vài ba mét. Dưới cái nắng  đầu tháng 8, chúng tôi vòng quanh chợ đúng một vòng mà mồ hôi ướt đầm đìa bởi cái nóng như lửa từ mái tôn dội xuống. Không khí càng ngột ngạt hơn bởi mùi hôi tanh từ cống rãnh bốc lên, từ nước thải nhầy nhụa trên nền chợ  của các dãy hàng thịt, cá. Các nhân viên Ban quản lý chợ cho biết, thời gian qua đã nâng cấp một số hạng mục như sân nền, cống rãnh, khu nhà ăn, khu bán rau...; hệ thống điện, PCCC. Tuy nhiên, về cơ bản thì hầu hết các công trình như mái che, sân nền, cống rãnh, hệ thống điện đang xuống cấp, nhếch nhác, không thể quy hoạch chợ một cách tập trung theo các ngành hàng buôn bán tại đây. Do đó không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh cũng như việc xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm.

Ông Huỳnh Văn Hùng-Chánh Văn phòng UBND Q. Sơn Trà cho biết, để xây dựng các chợ văn minh thương mại, trong thời gian qua, UBND quận rất chú trọng đến công tác PCCC và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban Quản lý chợ đã ra quy định, sau 18 giờ hàng ngày, tất cả các chợ đều cắt điện. Ngày rằm, mồng một yêu cầu các tiểu thương khi thắp hương cúng bái, chỉ được tập trung một địa điểm trong chợ. Đồng thời xem xét rà soát lại toàn bộ hệ thống dự trữ nước, trang thiết bị PCCC. UBND quận đã thành lập Ban kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban, hàng ngày đều có một tổ kiểm tra, do Trưởng phòng y tế quận phụ trách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã có trường hợp vi phạm bị xử lý tới 25 triệu đồng. Sắp tới đây quận sẽ ký kết quy chế giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm giữa UBND và UBMTTQ quận.

Tuy nhiên, trước thực trạng 2 chợ An Hải Bắc và Hà Thân như đã nêu trên, cần phải có kế hoạch xây dựng mới toàn bộ 2 chợ này. UBND quận đã có kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố, và được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý đầu tư xây dựng vào năm 2017. Đây cũng là một trong những việc cần làm ngay của Q. Sơn Trà, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian tới.

Hồng Thanh