Báo Công An Đà Nẵng

"Việt kiều Thái" đi đổi baht

Thứ sáu, 25/07/2014 12:23

Nhiều chủ tiệm vàng sập bẫy

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu, tỉnh Nghệ An liên tiếp nhận được đơn, thư trình báo của các chủ cửa hàng vàng bạc, đá quý trên địa bàn về việc họ đã bị 2 đối tượng là nam thanh niên lạ mặt lừa đổi ngoại tệ giả (baht Thái Lan) để lấy tiền Việt với số lượng lớn. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo CAH đã cử TS xuống địa bàn xác minh sự việc.

Qua tiếp xúc với các bị hại được biết, lợi dụng lúc cửa hàng có nhiều người ra vào giao dịch, các đối tượng tìm cách tiếp cận rồi tự xưng là Việt kiều mới về nước, muốn đổi tiền baht sang tiền Việt để tiêu xài. Sau khi thực hiện việc trao đổi ngoại tệ xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có nhiều chủ tiệm vàng khi phát hiện ra tiền baht vừa trao đổi là giả mới sực tỉnh, nhưng lúc này đối tượng đã cao chạy xa bay. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH đã giao cho lực lượng TS Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành lập Chuyên án 715TG để đấu tranh làm rõ.

Vào cuộc với quyết tâm cao, phải sớm tìm ra chân tướng hai đối tượng lừa đảo này, các TS trong Ban chuyên án (BCA) đã không quản ngại ngày đêm vạch ra các phương án, nhận định để có hướng điều tra truy xét. Theo tài liệu điều tra thì hai đối tượng này là người từ địa phương khác tới, chúng hoạt động di động ở nhiều địa bàn khác nhau, tuy nhiên, phương thức và thủ đoạn gây án thì cơ bản giống nhau. Nhận định rất có thể chúng sẽ tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo tiếp theo trên địa bàn, chỉ huy BCA đã cắt cử các TS tiến hành mật phục tại các điểm mà đối tượng có thể xuất hiện để gây án.

Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Văn Mạnh...

Quả không ngoài dự liệu, sáng 11-7, qua theo dõi, mật phục quanh tiệm vàng Kim Vân Thân thuộc khối 4, TT Diễn Châu, H. Diễn Châu, TS phát hiện một nam thanh niên có nhân dạng giống với một trong hai đối tượng mà các bị hại mô tả xuất hiện. Nhận định đối tượng tình nghi có thể gây án nên mọi di biến động của đối tượng này đều nằm trong tầm kiểm soát của TS. Sau khi ngó trước, ngoảnh sau không thấy động tĩnh gì, nam thanh niên bước vào tiệm vàng Kim Vân Thân. Khi đối tượng này đang tiến hành đổi 50.000 baht (được xác định là tiền giả) để lấy tiền Việt thì bị các TS ập vào bắt quả tang. Với các tang vật chứng rõ ràng, đối tượng buộc phải theo các TS về Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu để làm rõ vụ việc.

...và tiền Baht giả thu được của Mạnh và Quân.

Mánh khóe của Việt kiều dổm

Tại CQĐT, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Mạnh (1990, trú xóm Thống Nhất, xã Ích Hậu, H. Lộc Hà, Hà Tĩnh). Với những tang vật chứng bị bắt quả tang, Mạnh đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, qua đó khai thêm đồng phạm là Nguyễn Quốc Quân (1978, trú cùng xã). Từ đầu năm 2014 tới nay, Mạnh và Quân hợp thành cặp bài trùng thực hiện hàng loạt phi vụ đổi baht giả lấy tiền Việt tại một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với số tiền lên đến hàng chục ngàn baht giả. Sau khi có lời khai của Mạnh, Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân.

Được biết, Mạnh và Quân vốn là lao động tự do, đã có một thời gian sang Thái Lan làm thuê. Tại đây, thay vì chí thú làm ăn, hai đối tượng đã móc nối với các đối tượng tội phạm người Thái Lan để mua tiền baht giả đưa về Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, giá cố định 24.000 baht giả có giá 13.000 baht thật nên Mạnh, Quân đã mua rất nhiều baht giả rồi mang về Việt Nam tìm cách tiêu thụ. Tự gắn cho mình cái mác là “Việt kiều Thái”, cứ mỗi lần đi lừa đảo, Mạnh và Quân mang 50.000 baht giả tới các cửa hàng vàng bạc để xin đổi lấy 35 triệu đồng. Với phương thức, thủ đoạn như vậy, cả hai đã thực hiện hành vi phạm tội tại các huyện của Hà Tĩnh như Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh… trước khi ra H. Diễn Châu gây án và bị sa lưới.

Theo các TS, ĐTV thì trong quá trình gây án, Mạnh và Quân rất khôn khéo, luôn di chuyển cũng như thay đổi địa bàn hoạt động nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Qua vụ việc này, CQĐT khuyến cáo tới tất cả các người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng tội phạm chuyên lưu hành tiền giả này. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để khởi tố các đối tượng ra trước pháp luật.

X.S