Báo Công An Đà Nẵng

Việt Nam đối mặt sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm

Thứ tư, 09/10/2013 10:34

(Cadn.com.vn) - Theo niên giám thống kê năm 2011, tại Việt Nam tỷ lệ bệnh không lây nhiễm gấp 2,4 lần tỷ lệ bệnh lây nhiễm. Tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 67,3%, gấp 4 lần tử vong do các bệnh lây nhiễm. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Toàn cầu hóa và đô thị hóa, lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn uống không hợp lý, ít vận động thể lực... là các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh không lây nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 80% bệnh tim mạch giai đoạn đầu, đột qụy, đái tháo đường, trên 40% ung thư có thể phòng ngừa được thông qua ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục đều đặn, không hút thuốc, uống rượu bia... Mỗi năm có khoảng 36 triệu người tử vong do các bệnh không lây nhiễm, trong đó gần 80% ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình. Trên 9 triệu người tử vong sớm trước 60 tuổi do các bệnh không lây nhiễm, 90% số này ở các nước thu nhập thấp, trung bình.

Trong các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, sau đó là các bệnh ung thư, hô hấp, tiểu đường. Sự gia tăng nhanh chóng các bệnh không lây nhiễm được dự đoán sẽ cản trở các sáng kiến giảm nghèo ở các nước thu nhập thấp, tăng chi phí hộ gia đình cùng chi phí chăm sóc sức khỏe. Các nơi nguồn lực thấp, chi phí cho các bệnh không lây nhiễm có thể làm kiệt quệ chi phí của các hộ gia đình, kiềm chế sự phát triển.

Căn cứ vào khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam xác định các nhóm bệnh không lây nhiễm được ưu tiên bao gồm: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, hô hấp mãn tính, rối loạn tâm thần. Từ năm 1999 đến nay đã dần dần đưa năm nhóm bệnh này vào Chương trình mục tiêu Quốc gia.

T.X