Báo Công An Đà Nẵng

Việt Nam – Hàn Quốc có kế hoạch nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2022

Thứ ba, 14/06/2022 14:29

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang nhấn mạnh, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Năm 2001, hai nước đã nâng cấp quan hệ thành Đối tác hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21; năm 2009 là Đối tác hợp tác chiến lược. Hiện nay, hai nước nhất trí ủng hộ việc hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang cho rằng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội phát triển mới đầy triển vọng. Những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 30 năm hợp tác, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên sẽ là động lực để hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc trở thành Đối tác chiến lược toàn diện thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt, sâu sắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, 30 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng nhau hợp tác thành công. Hai nước từ lâu đã xem nhau là đối tác quan trọng hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thống như: thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, du lịch. Hiện nay, hai bên đang xây dựng mối quan hệ mật thiết trong các lĩnh vực mới như: an ninh, kinh tế, y tế, biến đổi khí hậu và quốc phòng… Năm 2022, Việt Nam- Hàn Quốc có kế hoạch nâng tầm mối quan hệ hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Vì vậy, Diễn đàn này là cơ hội để hai nước có cái nhìn toàn diện về quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ song phương.

Diễn đàn: "Vì tương lai Việt – Hàn", được khởi xướng từ năm 2012, đây là kênh đối thoại quan trọng giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả của Việt Nam và Hàn Quốc. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại đây sẽ được tổng hợp, chắt lọc thành "Báo cáo kiến nghị" trình lên Chính phủ hai nước nhằm góp phần thúc đẩy và nâng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới trong thời gian tới.

LÝ THANH HƯƠNG