Báo Công An Đà Nẵng

Vinh danh di sản "Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh"

Thứ sáu, 26/12/2014 09:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-12, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo tại Hà Nội về việc vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ vinh danh dự kiến sẽ diễn ra tối 31-1-2015 do hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Sau phần lễ, phần biểu diễn nghệ thuật "Về miền Ví, Giặm" sẽ góp phần giúp người dân, khán giả cả nước hiểu rõ hơn giá trị của loại hình di sản độc đáo này.

Tại cuộc họp báo, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thành viên đoàn Việt Nam tham gia bảo vệ hồ sơ dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại cuộc họp của UNESCO cho biết: Cùng với lễ vinh danh, các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ trong đời sống nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tô thêm vẻ đẹp văn hóa giàu bản sắc dân tộc trong dòng chảy hội nhập văn hóa thế giới cũng được triển khai. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng bàn các giải pháp phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng chiến lược, lập đề án "Bảo tồn và phát huy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh với tư cách là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2020-2030" trình Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, 2 tỉnh sẽ có những kế hoạch cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị của Dân ca Ví, Giặm.

* Bộ VH-TT&DL vừa công bố thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 94 di sản. Nổi bật trong 26 di sản có: lễ hội đền Trần (Nam Định), nghệ thuật múa the của người Tày Tà Chải (Lào Cai), lễ hội Lồng tồng Ba Bể (xã Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn)...

V.H