Báo Công An Đà Nẵng

V.League 2023-2024 sắp khởi tranh: Mùa giải mới, kỳ vọng mới...

Thứ năm, 19/10/2023 07:53
Với việc cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những "Hoàng Đức", "Văn Hậu" mới.

Việc V.League 2023/24 quyết định đồng bộ khung thời gian thi đấu của AFC và các giải vô địch châu Âu là quyết định không chỉ mang tính "hội nhập", mà còn giải quyết các vấn đề vướng mắc thường gặp của bóng đá Việt Nam mỗi khi cần tập trung đội tuyển quốc gia trong các đợt FIFA Days. Bên cạnh đó, với hai giai đoạn chuyển nhượng đồng bộ thị trường chuyển nhượng cầu thủ giữa châu Á và châu Âu (từ 1-9-2023 đến 4-11-2023 và từ 25-2-2024 đến 23-3-2024), CLB thành viên của AFC có thêm cơ hội tuyển dụng những cầu thủ và HLV chất lượng đồng thời mở đường cho cầu thủ châu Á ra thế giới.

V.League mùa này cũng đánh dấu công nghệ VAR chính thức được vận hành rộng rãi hơn thông qua sự chấp thuận của FIFA. Đây được xem là bước tiến vượt bậc để nâng cao chất lượng các trận đấu, cải thiện công tác trọng tài, tăng sự minh bạch cho các trận đấu… Đáng chú ý, điều kiện sân thi đấu đã được nâng lên một bậc, từ hệ thống sân cỏ, phục vụ đá đêm đến hệ thống phục vụ đội khách, phòng họp báo, truyền thông… sẽ giảm thiểu tình trạng cầu thủ đá "sân ruộng", chủ nhà tạo "lợi thế" hơn so với đội khách hoặc là "cái cớ" để thay đổi thời gian thi đấu…

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ "ưng cái bụng" nhất. Quy định sử dụng cầu thủ trẻ mới thực sự là bước mang tính đột phá, buộc các CLB phải thay đổi nhận thức "chung, riêng". Đối chiếu với điều lệ giải V.League 2023, điều lệ của mùa 2023/24 có cập nhật thêm một chi tiết xoay quanh quy định đăng ký cầu thủ tại mỗi CLB. Theo đó, mỗi đội phải đáp ứng tối thiểu 3 cầu thủ có quốc tịch Việt Nam ở lứa tuổi từ 16 đến 22, bên cạnh những tiêu chí thường thấy như: Tối thiểu 18 cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp; tối thiểu 3 thủ môn; tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài; Tối đa 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam hay tối đa 3 cầu thủ nước ngoài.

Điều này nhằm khuyến khích các CLB tại V.League phát triển nguồn lực trẻ, giúp các "sao mai" được va đập và rèn luyện khả năng chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu ở môi trường cạnh tranh nhất của bóng đá Việt Nam. Để từ đó, họ có thể được HLV Philippe Troussier đánh giá, tuyển chọn vào đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự những giải đấu cấp khu vực và châu lục.

Trong các phương án phát triển nguồn lực trẻ, VFF cũng đã tính đến tăng cường hệ thống các trung tâm đào tạo, học viện, giải U, thậm chí là tổ chức các giải U mang tính cạnh tranh như V.League, hạng Nhất… Dù đây mới là "kế hoạch" và chắc chắn gặp không ít trở ngại từ các CLB, nhất là các đội bóng thiếu nguồn lực, nhưng đây là xu hướng buộc phải đi không sớm thì muộn, để xây dựng nền móng bóng đá Việt Nam mang tính kế thừa và liên tục, mới mong đi tiếp cận bóng đá châu lục và thế giới.

Trong khi chờ đợi hiệu quả của những nét mới của V.League trên thực tiễn, hãy vì chúng ta sắp chứng kiến những Lê Nguyên Hoàng (18 tuổi), Hồ Văn Cường (20), Xuân Tiến (20), Võ Minh Trọng (22), Bùi Vỹ Hào (20), Đình Bắc (19), Công Phương (16)… xuất hiện trên sân cỏ ở giải bóng đá cao nhất, cạnh tranh nhất Việt Nam.

T.S