Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 5. V. League 2019: “Vùng vẫy” ở đáy bảng

Thứ bảy, 13/04/2019 10:54

Nếu như 2 trận đấu sớm ngày 12-4, 2 đội bóng cùng có 10 điểm và chia sẻ ngôi đầu bảng Hà Nội FC và TPHCM tiếp tục tranh đua “vương vị” thì ở phần còn lại của vòng 5- V. League 2019, hầu hết liên quan đến những cuộc “vùng vẫy” của các đội đang xếp cuối bảng.

SLNA (phải) quyết tâm lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ?

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Pleiku trong trận chủ nhà HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh. Sau 4 vòng đấu, HAGL mới chỉ giành được 3 điểm, xếp thứ 10- những con số gây bất ngờ cho người hâm mộ. Gặp phải đối thủ đến từ đất Mỏ đang thể hiện phong độ khá tốt cùng lối chơi khó chịu, HAGL dự báo sẽ có trận đấu khó khăn. Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp chưa chắc đủ đảm bảo cho đoàn quân của bầu Đức giành trọn 3 điểm, bởi cũng chính tại Pleiku, họ đã thất bại 1-2 trước TPHCM và 1-3 trước Sài Gòn FC. 1 điểm đã là kết quả tốt cho HAGL trong bối cảnh hiện tại.

2 đội bóng mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng từ đầu mùa và đang cùng ngụp lặn ở tốp cuối là Viettel và Nam Định đụng nhau. Cùng cảnh, nhưng ở lần gặp gỡ này, tình thế của 2 đội khá khác. Trong khi Nam Định có được đội hình mạnh nhất thì chủ nhà Viettel không có được sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Trọng Hoàng và Ngọc Hải. HLV Nguyễn Văn Sỹ biết rõ và tận dụng cơ hội này để kiếm điểm? Song nên nhớ, Viettel phận tân binh nhưng không phải tay mơ, bằng chứng là Bình Dương chỉ vượt qua họ với tỷ số tối thiểu với bàn thắng gây tranh cãi. Yếu tố sân nhà là lợi thế để HLV Lee Heung Sil trông chờ vào sự đổi vận.

Trở về sân Vinh sau trận thua vuốt mặt không kịp (0-4) trước Hà Nội FC, SLNA sẽ không để khán giả nhà thất vọng thêm khi đón tiếp một Thanh Hóa đang nằm ở đáy bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ khó làm nên bất ngờ, thậm chí là một kết quả hòa.

Ở Lạch Tray, với lợi thế sân nhà kèm theo phong độ khá tốt, Hải Phòng chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, đối thủ mà họ vừa giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân Hòa Xuân ở Cup quốc gia. Cuộc đấu trí giữa 2 đồng đội cũ ở đội tuyển cách đây khoảng 2 thập niên Trương Việt Hoàng và Lê Huỳnh Đức sẽ rất thú vị, song xét về phong độ, ưu thế được cho là nghiêng về đội chủ nhà.

Áp lực nặng nề hơn SHB Đà Nẵng là hàng xóm Quảng Nam. “Cựu vương” đang cùng với Thanh Hóa đang là 2 đội chưa hưởng niềm vui chiến thắng và đứng áp chót bảng xếp hạng sẽ đến sân Thống Nhất, gặp Sài Gòn FC. Sau thất bại tan nát (1-3) trước Nam Định ở vòng 1, Sài Gòn FC bắt nhịp trở lại với 2 chiến thắng  trước S. Khánh Hòa, HAGL và chỉ chấp nhận chia điểm với đội bóng cùng thành phố đang chia sẻ ngôi đầu bảng với đương kim vô địch Hà Nội. Chẳng có lý do gì để đội chủ nhà không hướng tới một chiến thắng? Thật khó cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Ở 2 trận đấu sớm ngày 12-4, CLB TPHCM sớm ngôi đầu bảng khi giành chiến thắng 3 - 2 trên sân của B. Bình Dương, trong khi đối thủ trực tiếp của họ là Hà Nội FC bị Khánh Hòa cầm chân 0 -0  trên sân 19-8.

B.T