Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 5 V-League 2022: Chờ những làn gió mới

Thứ sáu, 01/07/2022 15:54
Hải Phòng (áo sáng) có bước khởi đầu V. League 2022 khá ấn tượng.

Vòng 5 V-League 2022 có thể chứng kiến lợi thế của Viettel, Hà Nội FC hay Nam Định khi 3 CLB này đã được thi đấu trước phần còn lại. Với Viettel, họ sẽ trở lại sân nhà sau khi đá đủ 3 trận bảng I AFC Cup 2022 ở TPHCM. Đội bóng áo lính sẵn sàng nhập cuộc sau màn trình diễn chấp nhận được tại đấu trường số 2 cấp CLB châu Á. Bước chạy đà của Viettel là điều Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có và việc phải đá ở Hàng Đẫy là điều bất lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công. Nhiều khả năng đại diện miền Trung sẽ khó ngoi lên khỏi vị trí cuối bảng sau vòng đấu này.

Hà Nội FC và Viettel có thể sẽ duy trì lợi thế đã được làm nóng để đua tranh quyết liệt vị trí đầu bảng cùng Hải Phòng. Trận hòa đầy tiếc nuối trước Nam Định cuối tuần trước khiến Hà Nội FC chưa thể bứt phá để độc chiếm ngôi đầu từ tay đội chủ sân Lạch Tray. Tuần này, họ phải làm khách trên sân “người anh em” SHB Đà Nẵng là điều chẳng dễ dàng nữa cho đoàn quân của HLV Bae Ji Won.

Đội bóng Thủ đô lúc này đang đối diện với vấn đề lực lượng khi chính sách quỹ lương mới được áp dụng khiến nhiều ngôi sao lớn bậc nhất CLB ra đi, lại chấp ngoại binh sau khi Djuro Zec chấn thương nặng. Hà Nội FC chỉ còn Siladi và Ivancic lành lặn, nhưng Ivancic lại không thể hiện được nhiều và chỉ là phương án dự bị. HLV Bae Ji Won có thể mất cả tháng trời để chờ đợi nhân tố bổ sung và từ đây đến gần cuối tháng 7, dàn nội binh của Hà Nội FC sẽ mệt mỏi để làm thay phần việc của các cầu thủ ngoại.

Đội đầu bảng Hải Phòng cần tận dụng cơ hội Hà Nội FC khó khăn lực lượng và Viettel đối diện lịch thi đấu dày đặc để bảo toàn ngôi đầu bảng sau lượt trận 5. Quyết tâm xây dựng đội bóng đất cảng thành đối trọng với những tên tuổi lớn ở V.League thể hiện rất rõ trong việc CLB chiêu binh mãi mã, gần đây nhất là việc mời trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC về tái hợp thầy cũ thể hiện tham vọng ấy. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi rất tưng bừng từ đầu năm và những gì diễn ra ở giải tứ hùng vừa qua cũng cho thấy Hải Phòng đủ sức đua tranh huy chương mùa này. Sài Gòn FC với lực lượng hạn chế sẽ khó so kè với Hải Phòng ở thì hiện tại, đặc biệt khi họ còn phải chơi trên sân Lạch Tray.

Trận đấu tâm điểm khác của vòng 5 sẽ diễn ra ở Quy Nhơn giữa T.Bình Định và HAGL. Công Phượng cùng đồng đội có thể đã không còn chán bóng như hồi đầu năm, đang quyết tâm giải hạn khi đội nhà 4 trận qua không biết thắng. Nhưng chủ nhà T. Bình Định không dễ để cho điều đó xảy ra khi bỏ ra hàng núi tiền để HLV Nguyễn Đức Thắng mang về sân Quy Nhơn hàng loạt những hảo thủ.

Có lẽ, qua hơn 3 tháng nghỉ, sự trở lại của V-League dù được kỳ vọng nhưng chất lượng chuyên môn cũng khó đạt yêu cầu. Phải chờ cho các đội “nóng máy” trở lại, thì giải mới có chiều sâu.

T.T