Báo Công An Đà Nẵng

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho các tân binh?

Thứ năm, 29/07/2021 10:10

Thay vì triệu tập gần 50 cầu thủ lên tuyển để sàng lọc như lần tập trung trước, lần này HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển 31 cái tên, trong đó có một số tân binh. Ngoài những cái tên quen thuộc, một câu chuyện được người hâm mộ quan tâm bây giờ là thầy Park có trao cơ hội cho các tân binh khi chốt danh sách cuối cùng?

Phạm Tuấn Hải (trái) là 1 trong 3 tân binh được triệu tập lên tuyển Việt Nam lần này.  Ảnh: VPF

Điểm mặt tân binh

Như đã thông tin, trong danh sách 31 cái tên được thầy Park điền vào danh sách triệu tập, ngoài sự vắng mặt của Công Phượng và Đặng Văn Lâm thì không có quá nhiều bất ngờ.  3 tân binh Trương Văn Thiết (Viettel), Lê Tiến Anh (Bình Định) và Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh) được thầy Park gọi lần này, tuy từng cá nhân có bất ngờ riêng nhưng với người hâm mộ thì không. Thầy Park vẫn luôn giữ thói quen gọi một số tân binh lên trong các đợt hội quân nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình.

Trong 3 cái tên mới được triệu tập lần này người đang có phong độ cao nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải của CLB Hà Tĩnh. Tuấn Hải sinh năm 1998, quê Hà Nam. Anh cao 1m 72, là mẫu tiền đạo khéo léo và “mắn” bàn thắng song sự nghiệp đến thời điểm này cũng gặp khá nhiều chông gai. Tuấn Hải trước đây là người của CLB Hà Nội, cùng trang lứa với những Quang Hải, Đình Trọng, Việt Anh ở đội bóng Thủ đô. Song, sự nghiệp quần đùi áo số của anh không may mắn bằng các đồng đội khác.

Tuấn Hải đá ở vị trí tiền đạo nhưng không thể cạnh tranh được ở CLB Hà Nội vì ban huấn luyện đội bóng luôn ưu tiên dành suất đá chính ở vị trí mũi nhọn cho các ngoại binh. Thế là Tuấn Hải phải chuyển xuống đội B để tập luyện và thi đấu. Sau này, đội B được chuyển cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tại đây, Tuấn Hải không ngừng vươn lên và dần trở thành trụ cột của đội bóng. Chỉ sau một mùa thi đấu ở hạng nhất, tiền đạo này đã góp công đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiến lên sân chơi V-League. Ở mùa đầu tiên tại giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam, Tuấn Hải đã giúp đội bóng chủ quản trụ hạng thành công sau giai đoạn 1 và lọt tốp đua vô địch ở giai đoạn 2.

Ở mùa giải V-League năm nay, dù mới trải qua 12 vòng đấu nhưng Tuấn Hải cũng đã thể hiện được khả năng của bản thân và lọt vào “mắt xanh” thầy Park. Cầu thủ người Hà Nam ghi 4 bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trở thành người không thể thay thế ở CLB. So với những tiền đạo thường xuyên có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam như Văn Toàn, Tiến Linh thì phong độ của Tuấn Hải hiện tại là không thua kém, thậm chí hơn cả Đức Chinh.

Ngoài Tuấn Hải, Trương Văn Thiết đá vị trí hậu vệ cho CLB Viettel, Lê Tiến Anh đá vị trí tiền vệ cho CLB Bình Định cũng đã có những màn trình diễn tốt trong màu áo các CLB và đang đạt phong độ cao nên được thầy Park chấm chọn.

Thói quen khó bỏ

Như đã nói, việc được thầy Park triệu tập đối với những tân binh là cơ hội không dễ gì có được. Thế cho nên, muốn chiếm được lòng tin của thầy Park, những cầu thủ này phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình tập luyện để trụ được trong danh sách cuối cùng, trước khi nghĩ đến việc được trao cơ hội ra sân. Thực tế, trước đây, trong mỗi lần ông thầy đến từ xứ sở kim chi triệu quân, nhiều tân binh cũng đã được triệu tập nhưng không thể trụ đến cuối cùng. Những cái tên như Phạm Văn Phong, Nguyễn Minh Tùng, Đỗ Thanh Thịnh, Tô Văn Vũ, Đặng Anh Tuấn hay Phan Văn Long và ví dụ điển hình.

Việc các tân binh không thể cạnh tranh vé ở lại một phần do họ không thể hiện được nhiều so với các trụ cột của đội tuyển Việt Nam, phần do thói quen của thầy Park. Dù thành công với các cấp độ đội tuyển Việt Nam những năm qua, song HLV Park Hang-seo vẫn luôn ưu tiên dùng bộ khung cũ chỉ xoay quanh chừng 15 cầu thủ. Thậm chí những cầu thủ như Đức Chinh, Phạm Đức Huy, Minh Vương, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Toản... dù luôn được thầy Park đưa vào danh sách cuối cùng nhưng thực tế số phút họ dự bị nhiều hơn là ra sân.

Vậy, thầy Park gọi thêm những tân binh để làm gì? Điều này có thể lý giải ông muốn tăng mức độ cạnh tranh cho các cầu thủ. Việc này cũng được nhiều huấn luyện viên nổi tiếng thế giới áp dụng không riêng gì thầy Park. Với những đội bóng dư thừa tài năng thì việc cạnh tranh nhau ngay từ sân tập sẽ là bệ phóng để các cầu thủ tỏa sáng trên sân đấu. Hơn nữa, với thầy Park, quan điểm của ông rất rõ ràng và ông từng tuyên bố sẽ trao cơ hội cho bất kỳ cầu thủ nào biết cố gắng, nỗ lực vươn lên. Những cái tên được ông ưu ái hiện nay như Phan Văn Đức, Hoàng Đức là dẫn chứng cụ thể. Các cầu thủ này cũng đã từng được thầy Park trao cơ hội và dần chứng tỏ được tài năng để bước ra ánh sáng.

Tóm lại, với những tân binh, không phải hoàn toàn không có cơ hội để khoác áo đội tuyển. Quan trọng là từng cầu thủ phải biết cố gắng và thể hiện thật tốt bản thân mình trong ít nhất 3 tuần ăn cơm tuyển sắp tới.

Thành Danh