Báo Công An Đà Nẵng

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nghĩ về một phép màu!

Thứ bảy, 03/07/2021 16:41

Phải nói thẳng, việc lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là thành tích xuất sắc của tuyển Việt Nam. Cho nên, ở 10 trận đấu tranh 2 vé chính thức và 1 vé đá play-off đi Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm tới với thầy trò HLV Park Hang-seo là thử thách cực đại. Và, chỉ có phép mầu mới đưa đoàn quân Sao vàng ra biển lớn...

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam.

Cần cơ chế đặc biệt

10 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta sẽ đá theo thể thức sân nhà – sân khách. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách. Theo quy định, đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, thời gian cách ly y tế tập trung sẽ là 7 ngày nếu tiêm đủ 2 liều vaccine và phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong khi đó, theo quy định của ban tổ chức, các đội tuyển phải có mặt tại quốc gia chủ nhà ít nhất 4 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Điều này vô tình làm khó các đội tuyển nước ngoài đến Việt Nam để thi đấu các trận vòng loại cuối cùng World Cup. Về vấn đề này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có kiến nghị gửi các ban ngành và mong có cơ chế đặc biệt hỗ trợ. Nếu không thể tổ chức các trận đấu trên sân Mỹ Đình buộc chúng ta phải thuê sân bãi quốc tế, kể luôn cả kinh phí đi lại, ăn ở, như vậy sẽ rất tốn kém.

 

Cơ hội cọ xát

Để vượt qua vòng loại thứ 2, Quang Hải và các đồng đội đã chiến đấu hết mình, không ngại những chông gai, trở ngại, đặc biệt ở 3 lượt trận cuối trong thời tiết khắc nghiệt ở UAE. Bước vào vòng loại cuối cùng, theo kết quả bốc thăm chia bảng, đoàn quân Park Hang-seo sẽ đụng độ Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Rõ ràng, đây đều là những đội bóng sừng sỏ của khu vực. Việc được xỏ giày ra sân thi đấu với những “ông lớn” châu Á là cơ hội không dễ gì có được đối với các cầu thủ Việt Nam.

Với Nhật Bản, việc đã có đến 6 lần đá World Cup thì vấn đề vượt qua vòng loại thứ 3 này là trong tầm tay đội bóng hoa anh đào. Nếu bất ngờ xảy ra, người hâm mộ cũng dám nghĩ đến việc họ vụt mất vị trí thứ 2 sau 10 lượt trận và phải đá play-off. Thực tế, ở vòng loại thứ 2 đã kết thúc, Nhật bản cũng đã thể hiện phong độ vượt trội so với các đối thủ qua đó dễ dàng bước chân đến vòng loại thứ 3. Với đội hình có chiều sâu, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, và cả với bề dày lịch sử, Nhật bản rõ ràng là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng B.

Sau Nhật Bản, nếu không có phép màu xảy ra, hai vị trí còn lại thật khó tụt khỏi tầm tay Saudi Arabia (5 lần đá World Cup) và Úc (4 lần đá World Cup). Ngay cả Oman cũng đã 2 lần đoạt vé ra biển lớn. Với thể hình, thể lực, kỹ, chiến thuật vượt trội thì rõ ràng cơ hội nằm trong tốp 3 sau khi vòng bảng khép lại là rất khó, nếu không muốn nói là không có cơ sở đối với các đối thủ còn lại, nhất là đội tuyển Việt Nam.

Chiến đấu bằng tinh thần Park Hang-seo

Nói thế để thấy chúng ta đang ở đâu, cần làm gì và tuyệt đối không ảo tưởng sức mạnh. Điều quan trọng, trái bóng luôn tròn và bất kể điều gì cũng có thể xảy ra.

Nhắc lại để nhớ, trước kỷ nguyên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam ngụp lặn ở khu vực Đông Nam Á - vùng trũng của bóng đá thế giới. Những thất bại liên tiếp ở đấu trường khu vực, đặc biệt trước Thái Lan đã khiến cho tinh thần và niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà gần như chạm đáy. Ấy vậy mà, từ khi ông thầy người Hàn Quốc bắt đầu đến và làm việc, chúng ta đã vươn tầm châu Á và khẳng định vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Cũng với con người ấy, cách đầu tư, xây dựng, đào tạo ấy nhưng HLV Park Hang-seo đã tạo ra sự khác biệt. Vậy, đâu là nguyên nhân? Rất dễ để trả lời, với tư cách là khán giả cũng thấy ông thầy người Hàn Quốc đã thổi vào bóng đá Việt Nam luồng gió mới, tính kỷ luật nghiêm và đặc biệt là tinh thần Park Hang-seo.

Tinh thần Park Hang-seo là gì? Đó là tinh thần không ngại khó, ngại khổ, không bao giờ từ bỏ cơ hội dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là lòng tự hào dân tộc, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Và hơn thế, cho đến khi chúng ta đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang, thì việc không ngủ quên trên vòng nguyệt quế là điều tiên quyết phải làm. Đó cũng là bài học quý thầy Park đã dạy.

Với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng vậy, cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ vẫn mong muốn những chiến binh Sao vàng sẽ chiến đấu bằng tinh thần Park Hang-seo.

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục tấm vé đi Qatar từ 2-9 tới.

Hiến kế cho thầy Park

Để thực hiện mục tiêu ra biển lớn, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên với Saudi Arabia vào ngày 2-9. Dự kiến, thầy Park sẽ triệu tập những gương mặt quen thuộc trong tháng 8 tới. Điều quan trọng với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lúc này là tập trung lực lượng mạnh nhất, xây dựng lối chơi phù hợp nhất để đạt kết quả khả quan nhất.

Với việc ưa dùng “người quen”, những giải đấu vừa qua, tuyển Việt Nam đã phần nào bị đối thủ bắt bài. Cho nên, vấn đề lúc này là thầy Park phải linh hoạt xây dựng được những điểm mới trong dàn người cũ. Một tháng chuẩn bị cho những thay đổi toàn diện là hoàn toàn không thể, nhưng chí ít “thuyền trưởng” tuyển Việt Nam cần thay đổi ở một vài vị trí, ở một số thời điểm nhất định để triển khai những miếng đánh mới, mang đến bất ngờ cho đối thủ.

Đá với những đối thủ mạnh, trên tầm, rõ ràng, không còn cách nào khác chúng ta phải ưu tiên nhiệm vụ phòng ngự. Đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội thì thử thách đặt ra cho những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và cả Văn Thanh, Văn Hậu là vô cùng lớn. Ngay khi có thể, thầy Park cần tăng cường thể lực thật sung mãn để những cầu thủ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ mành lưới đội nhà có đủ “chất thép” để “chịu nhiệt”.

Trên hàng công, với những tiền đạo đang có phong độ cao, thầy Park phải tìm cách để duy trì phong độ này. Với những trận đấu với những đối thủ khác nhau, thầy Park cũng cần tạo cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ dự bị, kể đến như Minh Vương. Nhìn cái cách Minh Vương thi đấu ở những phút cuối trận gặp UAE ở vòng loại thứ 2, chúng ta mới thấy được khát khao cống hiến của những cầu thủ nằm trong phương án 2. Minh Vương kiến tạo, Minh Vương ghi bàn… đã tạo nên sự khác biệt thật sự cho tuyển Việt Nam. Và với những sự hiệu quả ấy thì tại sao thầy Park không làm mới đội tuyển bằng việc trao cơ hội cho những cầu thủ này?

Nói gì thì nói, để đến được sân chơi này, công sức của thầy Park là điều khán giả Việt Nam luôn ghi nhận, thầm biết ơn. Ở thử thách cuối cùng trước khi ra biển lớn, khán giả vẫn sẽ gửi trọn niềm tin, hy vọng cho HLV Park Hang-seo. Việc mà chúng ta có thể làm bây giờ là cổ vũ nồng nhiệt cho đoàn quân thầy Park và bắt đầu nghĩ về những phép mầu…

Thành Danh