Báo Công An Đà Nẵng

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Thầy Park hạ quyết tâm

Thứ tư, 28/07/2021 10:16

Để “làm nên chuyện” tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á – nơi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đặt chân đến, mới đây HLV Park Hang-seo đã đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường thêm cho ông 2 trợ lý đồng hương. Việc muốn có thêm những cánh tay đắc lực cho thấy thầy Park đang hạ quyết tâm cao.

Thầy Park đang hạ quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam “làm nên chuyện tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tăng chất cho cabin

Thực tế, ở các giải đấu vừa qua, tính tổng cộng HLV Park Hang-seo có đến 7 trợ lý giúp việc từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia. Đa phần trong số đó đều là đồng hương đến từ Hàn Quốc. Để hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy Park vừa có đề nghị gửi VFF mời bổ sung 2 trợ lý đồng hương nữa là HLV Park Chung Kyun của Hà Nội FC và ông Kim Tae Min- chuyên viên phân tích dữ liệu hiện đang làm việc ở HAGL, là trợ lý của HLV Kiatisuk. 

HLV Park Chung Kyun được biết đến là người luôn giữ mối quan hệ thân thiết với thầy Park. Khi vừa đến cầm quân tại CLB Hà Nội, bản thân ông Park Chung Kyun đã chủ động liên hệ với thầy Park để chào hỏi, trao đổi những kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. “Thuyền trưởng” CLB Hà Nội cũng được đánh giá rất cao về chuyên môn, điều đó được minh chứng khi ông Park Chung Kyun được bầu Hiển “chấm” để “chèo lái” đội bóng số 1 V-League. Sau khi nhận được lời đề nghị từ thầy Park, ban huấn luyện CLB Hà Nội và cả HLV Park Chung Kyun đã vui vẻ nhận lời.

Còn về ông Kim Tae Min, ông từng sang Việt Nam vào năm 2019 và bắt đầu công việc ở CLB TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae Seong. Sau đó chuyên gia này chuyển đến làm việc cho CLB HAGL từ thời HLV Lee Tae Hoon và hiện tại là Kiatisuk. 

Hiện HLV Park Hang-seo có các trợ lý Lee Young Jin, Park Chung Kyun, Kim Tae Min, Kim Han Yoon, chuyên gia thể lực Park Sung Gyun, HLV thủ môn Kim Hyun Tae và bác sĩ Choi Ju Young. Nếu tính cả đội U23 Việt Nam, thầy Park có tới 9 trợ lý đồng hương.

Việc HLV Park Hang-seo tăng cường trợ lý cho mình cũng tương đối dễ hiểu. Ngoài việc tăng chất cho cabin huấn luyện, thầy Park muốn các trợ lý sẽ san sẻ công việc cùng ông để tránh trường hợp quá tải. Từ nay đến cuối năm, các cấp độ đội tuyển Việt Nam đều có những mục tiêu cao khác nhau, số lượng các trận phải đấu cũng dày đặc nên khối lượng công việc cũng vì thế tăng cao. Với thầy Park, ông luôn đề cao tính kỹ luật, kỹ lưỡng, làm hết sức nên khi thấy “núi” công việc đang chờ, đương nhiên ông cần người tiếp sức.

Ngoài ra, khi tăng cường thêm trợ lý, HLV Park Hang-seo cũng có thể nghĩ đến việc giao quyền ở đội tuyển U23 lại cho các trợ lý. Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á. Đây là sân chơi lớn mà Việt Nam đã đá tốt ở những lần tham dự trước nên chắc chắn ban huấn luyện cũng sẽ dành nhiều tâm trí, sức lực cho vòng loại lần này. Ngoài việc nghiên cứu giao quyền cho các trợ lý mà thầy Park đang có, cũng có khả năng thầy Park sẽ mời thêm Anh Đức lên nắm quyền. Mới đây, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xong khóa học và lấy được bằng HLV.

Sẵn sàng cho lần đầu tiên

Ngoài việc mời thêm các trợ lý, mới đây HLV Park Hang-seo cũng đã gửi lên VFF danh sách triệu tập 31 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Trong danh sách này, những cầu thủ quen thuộc đều góp mặt nhưng có một bất ngờ thiếu tên Công Phượng và Đặng Văn Lâm. Được biết, Công Phượng đang bận việc gia đình nên có thể sẽ được thầy Park triệu tập bổ sung vào giữa tháng 8, còn Đặng Văn Lâm đang đầu quân cho CLB tại Nhật Bản. Ngoài ra, lần này thầy Park điền tên 3 tân binh gồm Lê Tiến Anh người gốc Khánh Hòa khoác áo Bình Định, hậu vệ Trương Văn Thiết của CLB Viettel và tiền đạo Phạm Tuấn Hải của đội Hà Tĩnh.

Nhìn chung, lực lượng của đội tuyển Việt Nam lúc này không có quá nhiều thay đổi so với những lần tập trung trước. Điều này cũng được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đoán định được. Rõ ràng, tuyển Việt Nam buộc phải thay đổi và cần thêm “chất thép” để đối chọi với những đối thủ lớn của châu Á nhưng bài toán ấy không thể giải trong một sớm một chiều. Nhất là khi, từ khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến nay, các cầu thủ không có cơ hội ra sân thể hiện minh trước “mắt xanh” thầy Park vì V-League 2021 tạm dừng. Với những tân binh được triệu tập, khả năng thầy Park muốn tăng tính cạnh tranh cho các cầu thủ chủ chốt nỗ lực tập luyện, lấy phong độ cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong vài ngày tới và sẽ đá trận đầu tiên với Saudi Arabia trên sân khách vào 2-9 và quay về Mỹ Đình tiếp Australia vào 7-9. Để có thể tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà, mới đây Chính phủ cũng đã đồng ý với đề xuất về một cơ chế đặc biệt dành cho đội tuyển Việt Nam và các đội bóng nước ngoài đến Hà Nội. Các đội bóng sẽ được rút ngắn thời gian cách ly theo quy định và tuân thủ nghiêm quy tắc “bong bóng”. 

Lần tập trung này, có thể thầy Park sẽ cùng các cầu thủ triển khai tập luyện những đấu pháp, miếng đánh bất ngờ dành cho đối thủ để chinh phục mục tiêu tại nơi lần đầu tiên đội tuyển đặt chân đến.

THÀNH DANH