Báo Công An Đà Nẵng

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai

Thứ tư, 09/03/2022 17:18

Sau chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trước đội tuyển Trung Quốc vào tối mồng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng thứ hai để đánh dấu lần đầu tiên có mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Cuối tháng 3 này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hoàn tất vòng loại bằng 2 trận đấu gặp Oman và Nhật Bản, trong đó trận tiếp Oman trên sân nhà đang được người hâm mộ kỳ vọng.  

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong tuần tới để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Theo kế hoạch, ngày 14-3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận tiếp đội tuyển Oman trên sân nhà Mỹ Đình (24-3) và làm khách trên sân của đội tuyển Nhật Bản (29-3). Tuy nhiên, nhóm cầu thủ Hà Nội FC gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Việt Anh, Tuấn Hải… sẽ hội quân muộn hơn vào ngày 17-3. Nguyên nhân là bởi ngày 16-3, đội bóng Thủ đô sẽ có trận đá bù vòng 1 V-League 2022 gặp Thanh Hóa. Sau cuộc đọ sức này, Quang Hải và đồng đội mới lên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Hiện V-League 2022 đã trôi qua 3 vòng đấu nhưng Hà Nội FC chưa đá trận nào bởi nhiều cầu thủ, gồm 4 thủ môn mắc COVID-19. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng đang điều trị COVID-19 nhưng sức khỏe chiến lược gia người Hàn Quốc đang dần ổn định và có thể hồi phục trước ngày các học trò hội quân.

Sau khi cắt đứt chuỗi 7 trận toàn thua bằng chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Trung Quốc, người hâm mộ mong muốn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đà hưng phấn qua đó giành thắng lợi thứ hai trên sân nhà Mỹ Đình. Còn nhớ, ở trận lượt đi với đội tuyển Oman, đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-3. Tuy nhiên, về thế trận, Quang Hải và các đồng đội không tỏ ra thua thiệt trước đối thủ. Nguyên nhân đội tuyển Việt Nam để thua 3 bàn một phần đến từ  những quyết định gây bất lợi từ trọng tài. Hiện tại, sau 8 vòng đấu, đội tuyển Việt Nam cũng như Oman không còn cơ hội tranh chấp suất dự World Cup kể cả suất play off. Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, xếp cuối bảng trong khi Oman cũng chỉ có  8 điểm và đang xếp thứ 4. 

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Oman, đội tuyển nước này vẫn sẽ mang sang Việt Nam đội hình đầy đủ lực lượng tốt nhất của mình. Trong đó, các nhân tố đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi là ssam Al Sabhi, Al Khaldi và Salaah Al Yahyaei đều có mặt. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Oman đã gửi danh sách 49 cầu thủ sang cho VFF để chuẩn bị các thủ tục cần thiết, trước khi rút gọn danh sách xuống 30 người. Bên cạnh các nhân tố ở trận lượt đi, ở trận tái đấu sắp tới, Oman sẽ có thêm các nhân tố mới như Mataz Saleh, Abdul Ghafur, Al Alawi… Các cầu thủ này đều thể hiện được phong độ rất tốt thời gian qua tại cấp độ CLB.

Để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà, VFF đang làm việc với các đơn vị liên quan nhằm sớm hoàn tất công tác tổ chức. VFF cũng đã báo cáo Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội để mở cửa cho 50% khán giả vào sân, tương đương khoảng 20.000 người. VFF cũng giữ nguyên giá vé như các trận đấu trước đó, gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Thay đổi đáng chú ý trong quy định phòng dịch COVID-19 áp dụng đối với các cổ động viên khi vào sân là thay vì bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 thì chỉ phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây được xem là những điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh cả nước đang thích ứng an toàn với dịch.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức trận đấu trên sân Mỹ Đình, hiện tổ trọng tài đã được xác định. Trọng tài chính là ông Hattab Hanna (Syria). Trợ lý của ông Hanna ở trận đấu ngày 24-3 tới là trọng tài Ahmad Ali (Syria). Trợ lý 2 là trọng tài người UAE Ahmed Saeed Ahmed Alasil. Trọng tài bàn là ông Qasim Eesee (Iraq). Đáng chú ý, trọng tài VAR là trọng tài Đông Nam Á - ông Sivakorn Pu Udom (Thái Lan).

Trọng tài Sivakorn Pu Udom bị đánh giá là trọng tài tai tiếng. Ông là người đã điều khiển trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 khi U19 Việt Nam thua trên sân U19 Indonesia. Trận đó, ông vua áo đen đã bỏ qua nhiều lỗi thô bạo của đội chủ nhà, dẫn đến việc cầu thủ Việt Nam chấn thương nặng. Năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra quyết định đình chỉ làm nhiệm vụ vô thời hạn đối với trọng tài FIFA Sivakorn Pu-udom vì nghi ngờ tiêu cực. Vị trọng tài người Thái bị cáo buộc nhận hối lộ để làm thay đổi kết quả trận siêu cúp Thái Lan 2014 giữa CLB Muangthong United và Buriram United. Chủ tịch hội đồng trọng tài bóng đá Thái Lan, ông Shinnasen Thongkomal cho biết, FAT đã nhận được đơn kiện của CLB Muangthong United cho rằng, trọng tài này từ chối một quả phạt đền cho đội này khi tiền đạo Jay Bothroyd bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Ngoài ra, Sivakorn Pu-udom bị cáo buộc có nhiều tình huống thiên vị Burinam. Kết quả trận đấu này, đội Buriram United giành chiến thắng 1-0 và đoạt siêu cúp.

Dẫu vậy theo thời gian, vị trọng tài này bắt đầu được quay lại điều khiển các trận ở Thai League. Ông cũng dần có sự tiến bộ. Tính đến hiện tại, ông Sivakorn Pu Udom có đẳng cấp Elite của FIFA và từng bắt nhiều trận đấu lớn tại châu lục. Các trọng tài dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 21-3. Ngày 20 – 21-3, VFF và các chuyên gia AFC sẽ lắp đặt VAR ở sân Mỹ Đình. Ngày 23-3, VAR sẽ được chạy thử. 

Thành Danh