Báo Công An Đà Nẵng

Vụ 39 thi thể trong xe tải: Anh nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân

Thứ năm, 31/10/2019 11:58

Đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày cảnh sát Anh phát hiện bên trong thùng container của chiếc xe tải màu đỏ trắng có 39 thi thể nạn nhân xấu số, trong đó nghi có nạn nhân người Việt Nam.

Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía London về quốc tịch của các nạn nhân sau khi có những thông tin mâu thuẫn trong vấn đề này. Theo các nguồn tin, hiện quá trình xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang diễn ra khẩn trương và giới chức trách Anh tuyên bố, đây sẽ là một cuộc điều tra kéo dài, có thể mất vài tuần. Hiện cảnh sát Anh cũng đang tập trung các đầu mối quan trọng, mở rộng điều tra đường dây buôn lậu được cho là đứng sau vụ việc gây chấn động này.



Từ trên xuống, trái qua - Những kẻ bị nghi nằm trong đường dây buôn người vào Anh gồm vợ chồng Thomas và Joanna Maher; anh em Ronan và Christopher Hughes; và tài xế Mo Robinson.

Truy lùng các đầu mối quan trọng

Theo Dailymail, cơ quan chức năng Anh đang tập trung vào các đầu mối quan trọng, nhất là mạng lưới của vợ chồng “ông trùm” người Ireland Thomas và Joanna Maher. Vợ chồng Maher sở hữu xe tải đông lạnh chở 39 thi thể.

Cảnh sát Anh mới đây đã khám xét nhà của vợ chồng này và bắt giữ cả hai để phục vụ điều tra. Cũng giống như tài xế Mo Robinson, hiện cặp vợ chồng này đang bị buộc tội ngộ sát và thông đồng với những kẻ buôn người để đưa người bất hợp pháp vào Anh. Tuy nhiên, hai người này cho biết, bọn họ đã bán chiếc xe từ 13 tháng trước cho một Cty ở hạt Monaghan, gần nơi ở của nghi phạm Robinson. Trong khi đó, tài xế Robinson cũng đã ra hầu tòa với 39 tội danh ngộ sát, 2 tội âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp, 1 tội rửa tiền và 1 tội sở hữu tài sản từ hoạt động phạm tội.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tài xế Robinson chỉ là thành viên cấp thấp nhất trong vụ việc này. “Buôn lậu và buôn người là mạng lưới toàn cầu, có sự liên quan của nhiều quốc gia, từ vấn đề xuất xứ, quá cảnh hay đích đến...”, chuyên gia tại đại học George Mason, Al Fuertes, nhận định. Vì vậy, mục tiêu quan trọng của cảnh sát Anh hiện nay là truy lùng 2 anh em đến từ Bắc Ireland là Ronan, 40 tuổi và em trai Christopher Hughes, 34 tuổi. Hiện cảnh sát Anh đã ra lệnh truy nã 2 anh em này vì tình nghi ngộ sát và buôn người. Cảnh sát trưởng Stuart Hooper nêu rõ: “Việc truy tìm và thẩm vấn anh em nhà Hughes đóng vai trò quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi” vì 2 đối tượng này bị nghi ngờ liên quan trực tiếp đến đường dây buôn người.

Cảnh sát cũng cho rằng, anh em nhà Hughes là người Bắc Ireland nhưng có liên hệ với các đầu mối ở Ireland. Các nghi phạm được cho là ở đâu đó tại Bắc Ireland và Lực lượng chức năng Anh kêu gọi bất kỳ ai có thông tin gì về anh em nhà Hughes hãy báo với cảnh sát.

“Phần nổi của tảng băng”

Việc phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh, trong đó nghi có nạn nhân người Việt Nam, cho đến nay vẫn làm dậy sóng dư luận. Trong một bài viết ngày 30-10, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Trung Quốc gây chú ý khi đặt câu hỏi: Vì sao rất nhiều người chấp nhận mọi mối nguy hiểm để đi lậu vào Anh?

Trong bài viết, tờ SCMP cho rằng, con số 39 nạn nhân này chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Rất nhiều nạn nhân vẫn đang lẩn trốn sau những trang trại trồng cần sa bất hợp pháp, những tiệm làm nail, và các nhà thổ. Và tất nhiên, đằng sau họ là những nhóm buôn người khét tiếng. Trong bài viết vào ngày 30-10, báo Dailymail cho rằng, một người họ Trương ở Việt Nam đứng sau vụ việc mới nhất này. Ông ta được cho là làm việc với băng đảng “Đầu rắn” ở Trung Quốc, bởi vì nhiều người trong số 39 nạn nhân được cho là mang hộ chiếu Trung Quốc giả.

“Đầu Rắn” là từ lóng dùng để chỉ những băng đảng Trung Quốc buôn người sang các nước khác như Anh hoặc Mỹ. Và “bà trùm” lập ra đường dây buôn người lớn nhất mọi thời đại này được gọi là “chị Bình”. Theo báo trên, “chị Bình” có tên là Trịnh Thúy Bình, nổi danh với tên “Mẹ của mọi con cá chuối”. “Chị Bình” đã chết tại nhà tù Texas, Mỹ vào năm 2014 khi đang thụ án phạt 35 năm tù vì những tội danh liên quan đến mạng lưới những kẻ buôn lậu tinh vi nhất thế giới, khi từng đưa trót lọt 200.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Tại phiên tòa ở New York năm 2005, bà này được mô tả là “ác quỷ nhập người” khi đưa hết thế hệ này tới thế hệ khác người Trung Quốc đi khắp thế giới với giá 20.000 bảng Anh (khoảng 595 triệu đồng) kể từ những năm 1980. Số tiền này được trả nhiều lần sau khi các nạn nhân nhập cư thành công và có công việc. Nếu người nhập cư không trả, nhóm của bà này sẽ siết nhà cửa, tài sản của người thân nạn nhân ở Trung Quốc.

Mặc dù đã chết, băng đảng mà bà này thành lập đang đi  theo thời đại và sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội bao gồm cả các mạng ở Trung Quốc như Tinder, MoMo, cũng như ứng dụng nhắn tin phổ biến WeChat, hứa hẹn cho người di cư “100% du lịch an toàn” đến Anh hoặc Mỹ.

KHẢ ANH

Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh

Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng Priti Patel về vụ việc 39 người thiệt mạng trong container tại Anh.

 

Chiều 30-10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam, trong vụ việc 39 người chết trong xe container tại Anh.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương, chủ động chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ và Cảnh sát Liên hiệp Vương quốc Anh khi có yêu cầu.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề có liên quan, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc. Bộ trưởng Tô Lâm cám ơn thiện chí trong hợp tác và chia sẻ thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland với vụ việc trên.  Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đã, đang và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để điều tra vụ việc. Khẳng định, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan Cảnh sát Anh đang phối hợp tích cực điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam.

Hiện, việc xác minh thông tin, danh tính của những nạn nhân này là rất cấp bách. Vì vậy, Bộ Công an Việt Nam đã sẵn sàng cử Đoàn công tác sang Anh phối hợp với lực lượng cảnh sát Anh điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh quan tâm, hỗ trợ Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam khi sang làm việc tại Anh. Trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật của Anh, Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Bộ Nội vụ Anh có biện pháp ổn định an ninh an toàn của công dân Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Anh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh sẽ thúc đẩy có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm buôn bán người, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của hai quốc gia.

T.N