Báo Công An Đà Nẵng

Vụ bắt cóc con tin tại Texas: Tất cả các con tin được tự do và an toàn

Thứ hai, 17/01/2022 12:40

Các thành viên SWAT triển khai gần giáo đường Do Thái ở Colleyville, Texas. Ảnh: AFP

Ngày 15-1 (sáng 16-1, giời Việt Nam), Thống đốc bang Texas (Mỹ) Greg Abbott cho biết tất cả các con tin trong vụ bắt cóc con tin ở một giáo đường Do Thái thuộc bang này đã được tự do và an toàn.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Abbott viết: "Mọi con tin đều được tự do, họ còn sống và an toàn". Theo AP, trước đó, một đối tượng đã bắt cóc ít nhất 4 con tin trong một buổi lễ tại một giáo đường Do Thái ở bang Texas. Thủ phạm được cho là yêu cầu nhà chức trách phóng thích một nhà khoa học người Pakistan, Aafia Siddiqui, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Siddiqui đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas. Năm 2010, nhà khoa học này nhận án 86 năm tù với tội tấn công và bắn vào binh sĩ Mỹ sau khi bị bắt ở Afghanistan 2 năm trước đó. Bản án này gây ra nhiều phản ứng ở Pakistan.

T.V