Báo Công An Đà Nẵng

Vụ cháy quán karaoke 33 người chết: Nhiều khách vẫn đóng cửa hát khi được báo cháy

Thứ năm, 08/09/2022 10:44
Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh: CHÂU TUẤN
Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Chủ tịch UBND TP Thuận An, vụ cháy xảy ra lúc 20h30 phút ngày 6-9. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã kịp thời điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 22 cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị cũng đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chở phương tiện cùng 44 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thủ Dầu Một, Công an TP Dĩ An. Thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy là khoảng 10 phút.

Karaoke An Phú được cấp phép, từng 5 lần bị xử phạt

Thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết hộ kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Video: Công an Bình Dương nói gì về nguyên nhân cháy kinh hoàng tại quán karaoke An Phú làm 33 người chết?

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm giấy phép kinh doanh số 46F8029222 đăng ký lần đầu ngày 9-12-2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7-9-2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

Cơ sở cũng có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93 do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp cấp ngày 8-2-2017. Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228 ngày 18-7-2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT số 16 ngày 31-7-2017 do Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp. Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 8338089732 do Chi cục thuế Thuận An cấp ngày 5-3-2014. Giấy phép kinh doanh karaoke số 23 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15-11-2016.

Ông Mai Hùng Dũng, phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Dương, chủ trì họp báo - Ảnh: T.T.D.
Ông Mai Hùng Dũng, phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Dương, chủ trì họp báo - Ảnh: T.T.D.

Liên quan đến việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết hằng năm Công an TP Thuận An đều kiểm tra. Trong đó, năm 2019 kiểm tra 1 đợt, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Về kiểm tra an ninh trật tự, Công an TP Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu. Hành vi vi phạm gồm: hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

"Qua công tác quản lý, kiểm tra tại cơ sở karaoke An Phú, Công an TP Thuận An chưa phát hiện các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở. Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự", ông Tâm cho hay.

Nguyên nhân cháy có thể do chập điện trong phòng karaoke

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin sơ bộ về tình hình vụ cháy - Ảnh: T.T.D.
Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin sơ bộ về tình hình vụ cháy - Ảnh: T.T.D.

Thông tin thêm, đại tá Nguyễn Thanh Điệp - phó giám đốc Công an Tỉnh Bình Dương - cho biết vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy.

Tuy nhiên, theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Trong phần hỏi đáp sau đó, phóng viên của các báo và tạp chí đã đặt nhiều câu hỏi với cơ quan chức năng. Trong đó, phóng viên tập trung hỏi về công tác chữa cháy sau khi nhận tin báo có khó khăn gì dẫn đến thời gian chữa cháy kéo dài, số nạn nhân tử vong nhiều?

Phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc thẩm duyệt điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú có đảm bảo an toàn về lối thoát hiểm, điều kiện hoạt động như quy định không?...

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ Luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo ông Quyên, sáng nay 8-9, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuât hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quá trình này sẽ làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, quản lý, giúp việc, nhân viên… để đánh giá toàn bộ nộ dung, quy trình hoạt động... Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân vụ cháy và các điều kiện phòng cháy chữa cháy để từ đó kết luận nguyên nhân vụ việc.

"Được báo cháy nhiều khách vẫn đóng cửa hát, thậm chí kéo nhân viên vô phòng"

Trao đổi về nguyên nhân gây thiệt hại lớn của vụ cháy, đại tá Nguyễn Thành Điệp - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó tâm lý hoảng loạn của các nạn nhân, cũng như việc phát hiện và chữa cháy, thoát nạn ban đầu lúng túng và việc khách hát chủ quan cũng gây ra thiệt hại lớn về người.

Theo ông Điệp, khi phát hiện khói bốc lên ở phòng 303, có 4 người trong phòng chạy ra hô hoán có cháy. Lúc đó, nhân viên của quán cũng chạy kêu gọi các phòng thoát nạn ra ngoài và dùng bình chữa cháy để chữa cháy.

Thông tin thêm, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt tại hiện trường để thực hiện việc phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, theo ông Quyên, ban đầu nhận tin có cháy từ nhân viên, nhiều khách vẫn chủ quan, tiếp tục đóng phòng lại hát. Khi hát, nhiều khách trong trạng thái không được tỉnh táo, khi nhân viên, quản lý đến gõ cửa báo cháy đề nghị đi theo lối thoát hiểm nhưng có người không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng đóng cửa lại.

"Nếu ngay từ đầu khi được báo cháy, khách nhanh chóng thoát ra thì thiệt hại sẽ đỡ hơn", ông Quyên cho hay.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an Bình Dương, thông tin cho báo chí về vụ cháy khi đích thân ông đi kiểm tra hiện trường - Ảnh: T.T.D.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an Bình Dương, thông tin cho báo chí về vụ cháy khi đích thân ông đi kiểm tra hiện trường - Ảnh: T.T.D.

"Ngoài lỗi chủ quan của các nạn nhân thì trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ở đâu?", phóng viên đặt câu hỏi. Trao đổi lại, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quận, huyện, TP đều tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở, đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ về quy chuẩn, quy trình phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên khi xảy ra cháy, tâm lý hoảng loạn nên việc thực hiện quy trình phòng cháy, chữa cháy có hạn chế.

Quá trình kiểm tra hiện trường, ông thấy cơ sở karaoke có đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy không? Ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết: "Qua kiểm tra sơ bộ (chưa kiểm tra hết), tôi thấy lối thang bộ đi lên, đi xuống và thoát hiểm có. Quá trình điều tra, có kết quả khám nghiệm hiện trường mới thông tin chính thức cho báo chí được".

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6-9, lửa bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 33 người chết.

Quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Theo TTO