Báo Công An Đà Nẵng

Vụ gây rối tại Lộ Diêu, Bình Định: Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng

Thứ ba, 22/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã thống nhất với VKSND cùng cấp về việc khởi tố bị can, tiến hành điều tra theo trình tự tố tụng hình sự để làm rõ hành vi phạm tội của một số người tham gia gây rối tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn, Bình Định. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh bắt tạm giam và công bố quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Ông Võ Xuân Kinh (56 tuổi, nguyên trưởng thôn Lộ Diêu) là một trong những người bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về  tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 282 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định xác định: trong thời gian làm trưởng thôn, ông Võ Xuân Kinh đã làm theo ý kiến của một số cán bộ xã Hoài Mỹ, tự tổ chức bán đấu giá ngôi nhà là trụ sở HTX, trạm phát lại sóng truyền hình và diện tích đất trong khu vực cơ sở này.

Ông Kinh biết việc bán các cơ sở này thuộc thẩm quyền quyết định của UBND H. Hoài Nhơn, xã Hoài Đức cho phép là trái với quy định, vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích của thôn nên vẫn làm theo. Mặt khác, trong khi văn bản xã Hoài Mỹ cho phép thôn Lộ Diêu thanh lý tài sản (trụ sở HTX và trạm phát lại sóng truyền hình), nhưng ông Kinh tổ chức bán đấu giá cả nhà và đất, số tiền thu được không nộp ngân sách Nhà nước, tự thu, tự chi không có chứng từ, sổ sách theo dõi. Việc làm của ông Kinh không những gây thiệt hại ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của 4 công dân đấu giá trúng nhưng hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công bố lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Hải. 

Đối với Hồ Minh Hải (1960), Võ Thị Chính (1958), Nguyễn Văn Thái (1965), Nguyễn Thị Nhanh (1973), Hồ Đức Minh (1965) và Đinh Thanh Tiếng (1955, cùng trú thôn Lộ Diêu, Hoài Mỹ) bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự. Luật Khiếu nại, tố cáo (KN-TC) quy định mọi công dân có quyền KN-TC và các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải quyết những KN-TC đó theo pháp luật.

Những người trên, lúc đầu đã thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình, tố cáo việc làm sai trái của một số cán bộ xã Hoài Mỹ và ông Võ Xuân Kinh - Trưởng thôn Lộ Diêu theo quy định của pháp luật; nhưng khi đơn khiếu kiện của họ đã được UBND H. Hoài Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tiếp nhận, cử tổ thanh tra, đoàn thanh tra về Lộ Diêu xác minh, kết luận và có chủ trương giải quyết thì họ lại có những yêu sách không đúng quy định, ngăn cản việc giải quyết vụ việc của chính quyền các cấp.

Từ đó, họ tụ tập, lôi kéo, cưỡng ép nhiều người ở địa phương nhiều lần kéo đi khiếu kiện ở huyện và tỉnh. Các đối tượng Hồ Đức Minh, Đinh Thanh Tiếng, Nguyễn Văn Thái, Hồ Minh Hải đã tổ chức nhiều người hội họp trái phép, vận động thu tiền đóng góp của dân để chi phí trong thời gian tụ tập kéo đi khiếu kiện. Khi đi khiếu kiện đã có hành vi đập phá, cản trở giao thông, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, trong đó, tại trụ sở UBND tỉnh 4 lần, trụ sở UBND H. Hoài Nhơn 2 lần.

Nguyễn Thị Nhanh           ---       Võ Thị Chính       ----           Võ Xuân Kinh 

Võ Thị Chính, Nguyễn Thị Nhanh ngoài hành vi vi phạm những đối tượng trên còn bàn bạc, hô hào để lôi kéo nhiều người kéo đi chặt phá rừng trồng ở địa phương. Hậu quả, Chính và Nhanh đã cùng một số người chặt phá rừng trồng tại thôn Lộ Diêu, cụ thể là chặt hơn 1.000 cây keo, bạch đàn gây thiệt hại 10 triệu đồng. 

Qua xem xét mức độ vi phạm của từng đối tượng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh và VKSND tỉnh thống nhất bắt tạm giam đối với Hồ Minh Hải và Võ Thị Chính. Số còn lại, ngoài Đinh Thanh Tiếng, Hồ Đức Minh đang bị CAH Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tạm giam để điều tra vụ “Chống người thi hành công vụ”, các bị can Võ Văn Kinh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Nhanh chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Tuy nhiên, khi nghe công bố quyết định trên, Nguyễn Thị Nhanh không chấp hành, có hành vi chống lại, do đó CQĐT đã quyết định bắt tạm giữ nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng xã hội, tính nghiêm minh của luật pháp, dư luận đòi hỏi CQĐT phải tiếp tục đưa ra ánh sáng pháp luật những ai đã có hành vi vi phạm liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận này.

Công Bằng