Báo Công An Đà Nẵng

Vụ máy bay mất tích: Nhen nhóm hy vọng

Thứ sáu, 21/03/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Hy vọng về bước đột phá trong công cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích đang rộng mở khi Australia cho rằng, hai vật thể tìm được ở Ấn Độ Dương có thể là của máy bay xấu số.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 20-3 tuyên bố đã phát hiện 2 vật thể nghi của máy bay mất tích Malaysia, ngay trên nam Ấn Độ Dương, có thể cho thấy, công cuộc tìm kiếm đang đi đúng hướng. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Abbott tuyên bố “những thông tin mới và đáng tin” đã lộ ra gần 2 tuần sau khi máy bay mất tích bí ẩn.

Hình ảnh (được công bố hôm 20-3) chụp vật thể được cho là của máy bay mất tích. Ảnh: Reuters

Vật thể có “kích thước hợp lý”

Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) công bố thông tin này dựa vào hình ảnh trên vệ tinh về những vật thể liên quan tại một trong những khu vực xa xôi nhất thế giới. “Các vật thể không rõ ràng nhưng có “kích thước hợp lý” với chiều dài khoảng 24m”, CNN dẫn lời ông John Young, Tổng giám đốc cơ quan phản ứng khẩn cấp thuộc AMSA cho biết.

Trên tài khoản Twitter ngày 20-3, một phóng viên cũng cho biết, radar máy bay P-8 thuộc Hải quân Mỹ phát hiện vật thể lớn ở Nam Ấn Độ Dương, nhiều khả năng liên quan máy bay mất tích. Theo giới phân tích, những thông tin này đủ đáng tin cậy để tích cực tìm kiếm và điều tra trên cơ sở có thể tìm thấy đống đổ nát của máy bay.

Cho đến nay, sau gần 2 tuần mất tích, người ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ vật thể nào được xác nhận là của máy bay mất tích. “Chúng ta đang được dẫn đến hướng đi mới”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia nói với các phóng viên ở Kuala Lumpur, nơi đặt trụ sở điều tra và tìm kiếm máy bay. Một số quan chức khác ở Malaysia cho biết, các nhà điều tra “nên hy vọng nhưng cần thận trọng” về những phát hiện của Australia.

Dù chưa được xác nhận, nhưng đây là bước đột phá tiềm năng rất lớn trong cuộc điều tra và tìm kiếm vốn đang bế tắc. “Thông tin mới và đáng tin cậy là ánh sáng dẫn dắt chúng ta đến con đường tìm kiếm máy bay ở Nam Ấn Độ Dương”, Thủ tướng Abbott nói trước Quốc hội. Thủ tướng Australia cũng cho biết đã nói chuyện với người đồng cấp Malaysia Najib Razak, cảnh báo, các vật thể vẫn chưa được xác định. “Nhiệm vụ định vị các vật thể này sẽ vô cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian”, ông Abbott cho biết thêm.

Ngay sau đó, Thủ tướng Malaysia đã tổ chức họp khẩn với Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mohd Zin sau khi được tin về những phát hiện này.

Malaysia nhờ FBI điều tra

Các nhà điều tra, vốn có nhiệm vụ thu thập dữ liệu chắp vá từ radar quân sự và vệ tinh cho rằng, vài phút sau khi transponder - tín hiệu thu và phát tín hiệu - bị tắt khi vượt qua vịnh Thái Lan, máy bay đi nhanh về phía Tây, vượt qua bán đảo Malay, đến tuyến đường thương mại nhộn nhịp để tiến về Ấn Độ Dương.

Những gì xảy ra tiếp theo là không rõ ràng, nhưng các dữ liệu cho thấy, máy bay ở trên không ít nhất 6 giờ sau khi đổi hướng. Điều đó khiến các nhà điều tra chú ý đặc biệt đến các phi công, nhất là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, vốn có kinh nghiệm bay dày dạn. Sau nhiều lần bị chỉ trích, Malaysia hiện đề nghị Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ giúp khôi phục dữ liệu từ mô hình tập bay ở nhà Cơ trưởng Zaharie, vốn bị xóa trước khi máy bay MH370 mất tích hôm 8-3.

Cảnh sát Malaysia đưa mô hình tập bay ra khỏi nhà riêng của Cơ trưởng Shah từ hôm 15-3. Một quan chức của Malaysia cho biết, 3 trò chơi mô phỏng bay của cơ trưởng 53 tuổi này hiện đang nằm trong vòng điều tra đặc biệt. Và các đặc vụ FBI ở Kuala Lumpur có nhiệm vụ tạo ra các bản sao của phần cứng trong mô hình tập bay và gửi các nội dung trở lại cho các chuyên gia phục hồi dữ liệu máy tính đã bị xóa ở Mỹ.

Hiện công cuộc tìm kiếm đa quốc gia chưa từng có vẫn tập trung tại hai hành lang rộng lớn: một là ở phía Bắc đường bộ từ Lào về biển Caspian và hai là vòng uốn cong về phía Nam qua Ấn Độ Dương từ phía Tây đảo Sumatra của Indonesia đến phía Tây của Australia.                            

Khả Anh