Báo Công An Đà Nẵng

Vụ máy bay mất tích: Trung Quốc đòi Malaysia minh bạch hơn

Thứ tư, 19/03/2014 09:51

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc ngày 18-3 yêu cầu Malaysia cần minh bạch hơn trong việc cung cấp thông tin máy bay mất tích bí ẩn.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc lên tiếng chỉ trích như vậy khi công cuộc tìm kiếm máy bay mất tích hơn 10 ngày qua vẫn vô vọng.

Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ:  “Malaysia cần cung cấp chi tiết chuyến bay MH370 “kịp thời, chính xác và toàn diện”. Tuyên bố chính thức này được đưa ra, 1 tuần sau khi các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đòi hỏi Kuala Lumpur “cởi mở hơn nữa”. “Trừ khi tính minh bạch được đảm bảo, hoạt động tìm kiếm quốc tế quy mô lớn có thể sẽ không bao giờ hiệu quả”, bài xã luận trên Tân Hoa Xã nêu rõ.

Người dân viết vội những dòng cầu nguyện bình an cho máy bay mất tích. Ảnh: Reuters

CĂNG THẲNG  NGOẠI GIAO

Không chỉ Trung Quốc, việc công bố những thông tin mâu thuẫn của Malaysia khiến các nước tức giận.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ thất vọng trước cách xử lý điều tra của Kuala Lumpur. Theo Reuters, cho đến nay, chính phủ Malaysia vẫn chưa nhờ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gửi nhóm chuyên gia đến Kuala Lumpur hỗ trợ điều tra. Trong khi đơn vị đặc biệt của cảnh sát Malaysia cung cấp thông tin cho các cơ quan chấp pháp và tình báo Mỹ, FBI chỉ có thể phối hợp với giới chức Malaysia thông qua nhân vật được gọi là “tùy viên pháp lý” tới làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein bác bỏ những chỉ trích này. “Chúng tôi đang làm việc với họ. Chính FBI phải đề nghị nếu cần thêm chuyên gia hỗ trợ”, ông Hussein nói đồng thời khẳng định đã bàn với người đồng cấp Mỹ và Trung Quốc về cuộc tìm kiếm vốn bước sang ngày thứ 11 mà không có kết quả.

Hiện, công cuộc tìm kiếm bắt đầu diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc, dọc khu vực hành lang phía Bắc. Bắc Kinh triển khai hơn 10 tàu tìm kiếm chuyên nghiệp, huy động nhiều máy bay và 21 vệ tinh đồng thời yêu cầu các tàu thương mại đăng kiểm Trung Quốc qua lại các vùng biển liên quan cùng tham gia tìm kiếm. Australia, vốn dẫn đầu nỗ lực cứu hộ tại miền Nam Ấn Độ Dương, cho biết, các máy bay mở 2 cuộc càn quét qua hành lang phía Nam song vẫn chưa phát hiện gì. Hải quân Mỹ đang gửi thêm P-8A Poseidon, máy bay giám sát hàng hải tiên tiến nhất, đến Perth, Australia, để hỗ trợ tìm kiếm.

VẪN CHƯA RÕ  ĐỘNG CƠ

Việc kiểm tra lý lịch tất cả mọi người trên máy bay mất tích cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả vì không tìm thấy ai có động cơ chính trị hay hình sự để bắt cóc máy bay, Reuters dẫn nguồn tin an ninh phương Tây và chính quyền Trung Quốc cho biết.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang, giới chức nước này cũng điều tra lý lịch tất cả hành khách mang quốc tịch Trung Quốc trên chiếc máy bay mất tích và không có bằng chứng cho thấy họ liên quan tới không tặc hay hành vi tấn công khủng bố máy bay. Các nhà điều tra vẫn tin rằng, một người có kiến thức sâu rộng về hàng không đã chuyển hướng máy bay Boeing 777 xa hàng ngàn ki-lô-mét sau khi tắt liên lạc với đài kiểm soát không lưu.                   

Ngày 18-3, tờ New York Times cho rằng, việc chuyển hướng khỏi đường bay dự kiến được lập trình trong hệ thống dẫn đường của máy tính trong buồng lái. Rõ ràng, kết luận trên củng cố suy luận của các điều tra viên rằng, máy bay đổi hướng có chủ đích. Theo đó, thay vì vận hành bộ điều khiển thủ công, có người đã đổi hướng bằng cách gõ từ 7-8 phím vào máy tính giữa ghế cơ trưởng và cơ phó. Đây được gọi là Hệ thống Quản lý bay, điều khiển máy bay từ điểm này tới điểm khác, ghi chi tiết trong lịch bay được trình duyệt trước khi máy bay cất cánh.

Vì thế, cho đến nay, các nhà điều tra vẫn tập trung vào các phi công, nhất là cơ trưởng Zaharie, người được cho là không tặc máy bay vì mục đích chính trị, hỗ trợ đảng đối lập của ông Anwar Ibrahimi. Hiện giới chức Malaysia cho biết, kịch bản các phi công lao máy bay ra biển để tự tử cũng nằm trong vòng điều tra, mặc dù nhấn mạnh khả năng này khó xảy ra.

Công cuộc tìm kiếm vô vọng, điều tra bế tắc đang khiến người thân các hành khách mất dần hy vọng. Họ thậm chí dọa sẽ tuyệt thực để yêu cầu giới chức Malaysia phúc đáp rõ ràng về số phận chiếc máy bay xấu số này.        

Khả Anh