Báo Công An Đà Nẵng

Vụ MH370 là án hình sự

Thứ năm, 03/04/2014 11:07

(Cadn.com.vn) - Tuyên bố án hình sự trong việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích đồng nghĩa với việc có những thông tin không thể chia sẻ và công bố rộng rãi.

Cuộc điều tra vụ biến mất bí ẩn của máy bay mất tích MH370 được phân loại là án hình sự, tờ Wall Street Journal (WSJ)  ngày 2-4 cho biết.

Tờ WSJ dẫn lời Cảnh sát trưởng quốc gia Khalid Abu Bakar cho biết, giới chức điều tra thực hiện hơn 170 báo cáo thăm dò liên tục về sự biến mất của Boeing 777 này và hiện phân loại vào cuộc điều tra hình sự.

Đội tìm kiếm đa quốc gia vẫn quần thảo khu vực rộng lớn Nam Ấn Độ Dương. Ảnh: Reuters

Loại trừ “tất cả các hành khách”

“Chúng tôi đang điều tra dựa trên 4 trọng tâm: các vấn đề cá nhân, tâm lý, hành vi phá hoại và không tặc”, ông Khalid nói trong cuộc họp báo ngày 2-4. Tuy nhiên, theo vị cảnh sát trưởng này, có những thông tin sẽ không được tiết lộ sớm vì quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn và lo ngại có thể ảnh hưởng đến việc truy tố sau đó.

Bên cạnh đó, ông Khalid cũng cảnh báo, cuộc điều tra này sẽ mất nhiều thời gian và có thể không bao giờ xác định được nguyên nhân xảy ra vụ việc. “Chúng tôi thậm chí có thể sẽ không biết nguyên nhân thực sự”, ông Bakar nói đồng thời cho biết, một cuộc điều tra vào nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, nơi ông này thiết lập mô hình các chuyến bay, cũng đang diễn ra tích cực. Các ổ cứng từ các chuyến bay mô phỏng này đã được bàn giao cho nhà chức trách Mỹ, bao gồm cả Cục điều tra liên bang (FBI), sau khi phát hiện thông tin đã bị xóa.

Trọng tâm điều tra nhằm vào các phi công diễn ra sau khi giới chức Kuala Lumpur loại trừ các yếu tố không tặc, phá hoại hay có vấn đề về tâm lý hoặc vấn đề cá nhân đối với tất cả 227 các hành khách trên máy bay mất tích. “Họ được loại trừ 4 yếu tố trên. Kết luận này căn cứ theo thủ tục điều tra”, ông Khalid nói. Trong khi đó, phi hành đoàn, gồm cơ trưởng và cơ phó vẫn đang bị điều tra theo 4 khía cạnh này.

1 tuần đếm ngược

Việc tìm kiếm máy bay tiếp tục vào ngày 2-4, ngay cả khi giới chức Australia cảnh báo, thời tiết rất xấu. Sương mù, những con sóng lớn cùng với việc thiếu thông tin đáng tin cậy cản trở những nỗ lực xác định vị trí đống đổ nát của máy bay.

Rõ ràng, đội tìm kiếm muốn chứng tỏ quyết tâm tìm cho ra hộp đen máy bay khi “thời hạn chót” đang đến gần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston thừa nhận, cơ hội tìm ra hộp đen rất mong manh khi chỉ còn khoảng 7 ngày nữa, thiết bị tối quan trọng này sẽ ngừng hoạt động. “Chúng ta có khoảng 1 tuần, nhưng phụ thuộc vào nhiệt độ và độ sâu của nước và áp lực khác như pin sẽ kéo dài bao lâu”, Bộ trưởng David  nói với đài phát thanh Australia.

Trung tâm phối hợp cứu nạn của Australia cho biết, hiện đội tìm kiếm tập trung vào khu vực 221.000km2 khắc nghiệt ở Nam Ấn Độ Dương, Nhưng bất chấp những nỗ lực chưa từng có, đội tìm kiếm quốc tế cho đến nay không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của máy bay mất tích. “Hãy nhìn xem, đó là một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại chúng ta”, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết khi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh địa phương 6iX. “Chúng tôi nợ thế giới, chúng tôi nợ các gia đình...”.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 2-4 bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến thành phố Perth để thị sát các hoạt động tìm kiếm từ Trung tâm điều phối chung tại căn cứ không quân Pearce. Chuyến thăm nhằm ghi nhận sự đánh giá cao đối với chính quyền Canberra, các đội tìm kiếm quốc tế. Thủ tướng Najib sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp chủ nhà Abbott để thảo luận về các vấn đề khác nhau, đặc biệt là diễn biến mới nhất trong các hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích và phương hướng sắp tới.

Nhưng có thể thấy, chuyến đi của Thủ tướng Malaysia Najib cũng là nhằm xoa dịu làn sóng giận dữ của thân nhân các hành khách Trung Quốc trước cách xử lý và điều tra vụ máy bay mất tích của Malaysia.

Khả Anh