Báo Công An Đà Nẵng

Vụ mua bán ma túy “khủng” tại TP Nha Trang: Hủy án sơ thẩm vì… tòa xử nhẹ cho bị cáo

Thứ sáu, 26/07/2019 10:00

Ngày 25-7, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa về vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Phan Nghĩa Tuấn Đạt (1992, trú xã Ninh Lộc, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Phan Nghĩa Tuấn Đạt 17 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, theo nhận định của VKSND Cấp cao và TAND Cấp cao thì căn cứ hàm lượng ma túy được thu giữ, hành vi của bị cáo Đạt phải bị truy tố theo khoản 4 có khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình, nhưng bị cáo Đạt chỉ bị truy tố ở khoản 3 và bị phạt 17 năm tù là không đúng.

Bị cáo Phan Nghĩa Tuấn Đạt tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 4-6-2018, tại trước quán karaoke Quốc Tế (số 9-Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), lực lượng CATP Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Đạt mang một giỏ xách bên trong có nhiều bịch ni-lông chứa 182 viên nén màu xanh, 50 đoạn ống hút nhựa có chứa bột màu trắng, 4 bịch ni-lông chứa tinh thể màu trắng và 2 bịch ni-lông chứa tinh thể màu vàng. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận toàn bộ tang vật bị phát hiện thu giữ là ma túy của một thanh niên tên “Cu” (chưa rõ lai lịch) đưa cho Đạt để bán cho các đối tượng nghiện.

Cũng theo Đạt khai nhận, đối tượng quen biết “Cu” khi đi chơi và biết “Cu” có bán ma túy nên Đạt xin cùng tham gia bán ma túy. Ngày 28-5-2018, “Cu” hẹn gặp Đạt tại phòng 304 karaoke Luxury và giao ma túy cho Đạt cất giữ, khi có người vào hỏi mua ma túy thì “Cu” nhận tiền và nói số lượng để Đạt lấy ma túy bán cho khách. Hàng ngày, từ khoảng 22 giờ, Đạt gặp “Cu” tại karaoke Luxury để nhận giỏ xách ma túy, bên trong chứa từ 50- 100 viên ma túy (thuốc lắc) và 50 chấm ma túy “khay” để bán với giá từ 250.000 – 300.000 đồng/viên ma túy “lắc”, từ 700.000- 1.000.000 đồng/1 chấm ma túy “khay”. Sau khi nhận giỏ xách chứa ma túy, Đạt kiểm đếm số lượng ma túy rồi ngồi chờ tại phòng hát “Cu” đã thuê. Khi có người mua ma túy điện thoại hoặc gặp trực tiếp “Cu” để mua ma túy thì sau khi nhận tiền, “Cu” báo số lượng ma túy và số điện thoại của khách mua để Đạt liên lạc rồi bán ma túy cho khách tại phòng hát “Cu” đã thuê hoặc tại khu vực hành lang, hầm để xe karaoke Luxury.

Đạt khai đã bán cho nhiều người gồm: Nam đen, Mai, Lợi, Cừ, Phong, Tiến, Khánh… mỗi lần từ 1-5 viên ma túy “lắc” và 1-2 chấm ma túy “khay”. Việc bán ma túy diễn ra liên tục đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì Đạt tổng kết số lượng ma túy đã bán, còn lại đưa ma túy lại cho “Cu” cất. Đạt đã bán ma túy cho “Cu” được khoảng 7 ngày, mỗi ngày được “Cu” trả công 1 triệu đồng và thống nhất khi bán đủ 1 tháng “Cu” sẽ trả công cho Đạt.

Đến khoảng 22 giờ ngày 4-6-2018, sau khi nhận giỏ xách chứa ma túy của “Cu” tại karaoke Luxury để bán, khoảng 23 giờ cùng ngày, Đạt đã bán cho Cao Hải Quốc 6 viên ma túy “lắc” tại hầm để xe karaoke Luxury, “Cu” nhận 2,3 triệu đồng tiền mua ma túy. Trong lúc đang chờ người mua ma túy, “Cu” điện thoại nói Đạt đến karaoke Quốc Tế để chờ bán ma túy thì Đạt bị kiểm tra phát hiện thu giữ quả tang.

Đối với nam thanh niên giao ma túy cho Đạt bán có tên thường gọi “Cu” do chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, do đó cơ quan CSĐT chưa có căn cứ để xử lý, khi nào đủ căn cứ sẽ tiếp tục xử lý sau.

HOÀNG VĂN