Báo Công An Đà Nẵng

Vụ tấn công Manchester: Anh giảm mức độ đe dọa khủng bố

Thứ hai, 29/05/2017 11:03

(Cadn.com.vn) - Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo an ninh, Thủ tướng Anh Theresa May giảm mức đe dọa khủng bố từ "nguy kịch" xuống "nghiêm trọng" do những tiến triển đáng kể trong quá trình điều tra vụ việc.

Quyết định hạ mối đe dọa từ mức cao nhất xuống mức "nghiêm trọng" do Trung tâm Phân tích Khủng bố Anh đưa ra sau các vụ bắt giữ trong cuộc điều tra vụ tấn công nhà thi đấu Manchester Arena hôm 22-5. "Người dân nên hiểu rõ, mức độ đe dọa nghiêm trọng có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra và cần phải cảnh giác", bà May nói.

Hình ảnh từ camera của đối tượng Salman Abedi vào đêm xảy ra vụ đánh bom. Ảnh: CNN 

Nhiều thành viên khủng bố vẫn ở ngoài vòng pháp luật

Cảnh sát vũ trang được triển khai tuần tra các địa điểm ở Manchester, London và những nơi khác trong 2 ngày cuối tuần. Các sự kiện diễn ra trong thành phố tiếp tục được tăng cường an ninh. Tuy nhiên, việc triển khai binh sĩ trên đường phố để hỗ trợ cảnh sát được dỡ bỏ từ tối 29-5. "Sự thay đổi mức độ đe dọa không làm thay đổi phản ứng của chúng tôi đối với vụ tấn công khủng khiếp hôm 22-5, cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội", ông Ian Hopkins, cảnh sát trưởng Manchester cho biết.

FBI từng cảnh báo MI5 về tấn công khủng bố tại Manchester

Tờ Dailymail dẫn nguồn tin giới an ninh cho biết, từ hồi tháng 1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) rằng, thủ phạm vụ tấn khủng bố tại Manchester Salman Abedi là người gốc Bắc Phi thuộc nhóm khủng bố IS và đang lên kế hoạch tấn công ở Anh.

Được biết, FBI nhận được thông tin này sau khi có kết quả phân tích các liên lạc của Abedi mà họ chặn được. Tờ báo cho hay, FBI nghe lén Abedi từ giữa năm 2016. Nguồn tin nói: "Khi nhận được tín hiệu từ Mỹ, MI5 bắt Abedi và các thành viên khác của nhóm. Khi đó người ta tin rằng đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công một nhân vật chính trị, tuy nhiên, cuộc điều tra không dẫn đến bất kỳ kết quả nào và đáng tiếc là hắn thoát mất".

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết, các kế hoạch an ninh sẽ được duy trì tại thủ đô. Những địa điểm quan trọng như Tòa nhà Quốc hội, phố Downing và Cung điện Buckingham vẫn tiếp tục được bảo vệ gắt gao. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd cho rằng, các thành viên thuộc mạng lưới của tên Abedi có khả năng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi mức độ đe dọa khủng bố được hạ thấp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC, khi được hỏi liệu một số đối tượng trong nhóm khủng bố nói trên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay không, Bộ trưởng Rudd trả lời: "Có khả năng. Một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, đã có 11 nghi can bị bắt giữ".

Hình ảnh nghi phạm tại hiện trường

Các nhà điều tra đang nỗ lực kiểm soát mạng lưới mà họ tin đứng sau vụ đánh bom của tên Abedi, 22 tuổi, công dân người Anh gốc Libya.

Cảnh sát vũ trang được tăng cường tuần tra trên đường phố London. Ảnh: CNN

Các nhà điều tra hiện xác định được vị trí thiết bị nổ được chế tạo. Cảnh sát cũng công bố các hình ảnh từ camera về tên Abedi vào đêm hắn gây ra vụ đánh bom. Các hình ảnh thu được từ camera an ninh cho thấy Abedi đeo kính, có râu, mặc quần jean, đi giày thể thao và đội mũ đen, cũng như có thể nhận ra những dải đen trên ba-lô của hắn. "Chúng tôi biết một trong những địa điểm cuối cùng mà Abedi tới là căn hộ ở trung tâm thành phố và từ đó hắn đã tới Manchester Arena. Căn hộ này có khả năng cao liên quan địa điểm mà chúng tôi tin rằng đây là nơi chế tạo thiết bị đánh bom cuối cùng", tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Phát ngôn viên quân đội Libya cho biết, Hashim Ramadan Abu Qassem al-Abedi, em trai của nghi phạm Abedi, bị bắt tại Libya 1 ngày sau vụ đánh bom, đã khai biết về âm mưu của anh trai nhưng không biết khi nào và nơi nào vụ tấn công sẽ xảy ra. Hashim đã nói chuyện qua điện thoại với Abedi 15 phút trước khi vụ nổ xảy ra.

Thúy Ngọc