Vụ “Thần dược trị biếng ăn”: Thuốc gia truyền chứa chất gây hại
(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 20-9-2012 có đăng bài “Sự thật về thần dược trị biếng ăn” của lương y Trần Văn Lợi, nhà thuốc Phước Lợi Đường ở QL1A đối diện chợ Miếu Bông xã Hòa Phước (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trong đó, phóng viên đề cập tới việc nhiều nghi vấn xung quanh loại thuốc này có pha tân dược với tác dụng phụ, gây hại cho sức khỏe người dùng. Sở Y tế đã kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cho kết quả loại thuốc bổ tỳ này thực sự có pha chất gây hại.
Ngày 13-9, Sở Y tế thành phố nhận được đơn phản ánh của chị Hoàng Thị Thu Lài trú Phòng 16 A6 tập thể Văn Chương – Đống Đa (Hà Nội) bức xúc về nguy hại từ loại thuốc bổ tỳ trị bệnh biếng ăn cho trẻ của lương y Trần Văn Lợi. Trong đơn chị Lài viết: "Tôi có con thuộc diện lười ăn và suy dinh dưỡng, mặc dù đã đưa đi khám hết viện Nhi T.Ư và Viện Dinh dưỡng nhưng cháu vẫn lười ăn. Tháng 7-2012 tôi được một người hàng xóm giới thiệu nhà thuốc đông y Phước Lợi Đường tại Đà Nẵng có bán thuốc giúp trẻ hay ăn, tăng cân. Vì thấy con nhà chị hàng xóm sau khi uống thuốc thì từ một cô bé gầy nhom giờ mũm mĩm nên tôi đã xin chị số điện thoại và gọi cho nhà thuốc này. Người trả lời đầu dây bên kia giới thiệu tên là Lợi, bác sĩ đông y ở một bệnh viện Nhà nước ở Đà Nẵng đã nghỉ hưu, gia đình có 10 đời làm thuốc đông y.
Tôi đã hỏi là thuốc có các thành phần gây tăng trọng, giữ nước không thì được trả lời là không hề có. Thế là tôi mua 4 chai loại chai nhựa (500ml/chai). Sau khi hai bé nhà tôi uống hết 3 chai thì tôi thấy các bé ăn khỏe, thèm ăn suốt ngày, tăng cân mặt tròn, cổ và vai dày lên. Tìm hiểu trên mạng được biết nhiều loại thuốc đông y trộn tân dược nhằm kích thích ăn ngon, giữ nước, tăng cân nhưng lại có quá nhiều tác dụng phụ nguy hiểm và bị Bộ Y tế cấm sử dụng nếu không được bác sỹ chuyên khoa kê đơn cho từng bệnh nhân cụ thể. Thế nên tôi đã dừng cho các cháu uống và vẫn liên hệ đặt mua hai chai để mang đến Viện Kiểm nghiệm thuốc Bộ Y tế kiểm tra. Kết quả là thuốc có pha thành phần Dexamethason với hàm lượng 2,86mg/100ml. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, tôi đã chủ động gọi lại cho bác sĩ Lợi để hỏi về thuốc của ông một lần nữa (cuộc gọi đã được tôi ghi âm lại). Ông Lợi vẫn khẳng định là thuốc của mình không có pha tân dược và 100% là thuốc đông y, không giữ nước".
Lương y Trần Văn Lợi một mực khẳng định không có chuyện pha trộn tân dược mà
Ngay sau khi nhận đơn phản ánh của chị Lài, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm TP Đà Nẵng cử ngay cán bộ đến tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phước Lợi Đường lấy mẫu thuốc Bổ Tỳ (dung dịch màu đen) gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư đề nghị kiểm tra tân dược và báo cáo về Sở. Tiếp đến ngày 16-9-2012 Thanh tra Sở Y tế TP Đà Nẵng tiến hành thanh tra Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phước Lợi Đường. Tại thời điểm thanh tra, thuốc YHCT được đựng trong lọ nhựa, không có thuốc thành phẩm YHCT. Ngày 21-9 Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành thanh tra đột xuất Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phước Lợi Đường. Tại thời điểm thanh tra, phòng chẩn trị không hoạt động, không có mặt lương y Trần Văn Lợi tại cơ sở, chỉ có người đại diện là ông Trần Anh Kha (cháu ông Lợi).
làm hoàn toàn từ thảo dược.
* Tác dụng phụ của Dexamethason tăng cân, tăng huyết áp, mất kali, đau đầu, yếu cơ, phù và mọc râu lông trên mặt, da mỏng và dễ bầm tím, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, loét tiêu hóa, chậm lành vết thương, tăng đường huyết, chậm phát triển ở trẻ em (còi xương, teo cơ), loãng xương, hoại tử xương, co giật và rối loạn tâm lý (trầm cảm, hưng phấn, mất ngủ, tâm trạng thất thường, thay đổi tính cách, thậm chí hành vi loạn thần)...
Đoàn Thanh tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận thực tế. Để làm rõ sự việc đúng sai và có hình thức xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Sở Y tế đã tạm thời đình chỉ hoạt động hành nghề và bán thuốc của lương y Trần Văn Lợi từ ngày lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả trả lời của Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư. Ngày 16-10 Sở Y tế nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm nghiệm TP Đà Nẵng về việc trả lời kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm T.Ư. Thuốc bổ tỳ của lương y Trần Văn Lợi có chứa Cyproheptadin với hàm lượng 6,23mg/100 ml và Dexamethason với hàm lượng 2,37mg/100ml. Đây là các chất tân dược theo quy định không được trộn vào thuốc đông y. Các chất này gây phản ứng phụ, tác hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Với kết quả đó, Sở Y tế tiến hành xử lý vi phạm, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động của lương y Trần Văn Lợi.
Như vậy thuốc bổ tỳ trị biếng ăn của Phước Lợi Đường có chất gây hại cho sức khỏe đang được nhiều người mua cho con trẻ dùng cần phải hết sức cảnh giác.
Hải Hậu