Báo Công An Đà Nẵng

Vụ vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng: Chưa được phép nhưng Cty 6666 vẫn hoạt động

Thứ tư, 21/03/2018 20:00

Liên quan đến vụ “Vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng, cá chết đầy sông”, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam và Cty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666) vừa kiểm tra tình hình sau khi báo nêu tại khu vực bãi vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam).

Các ngành chức năng kiểm tra tình hình hoạt động của Cty 6666 chiều 19-3. 

Theo biên bản kiểm tra tại hiện trường cho thấy, kích thước vị trí vỡ đập dài khoảng 5m, rộng 2m đã được Cty 6666 đắp đất, khắc phục xong. Khu vực đập thải tạm thời của Cty 6666 có diện tích 2ha, hiện chứa khá lớn chất thải từ nhà máy tuyển của Cty thải ra. Trên các bãi chứa quặng thải của Cty 6666 (chưa qua chế biến) ước có khoảng 30-40 ngàn mét khối. Ngoài ra, kiểm tra tại các bãi chứa quặng thải, nhà máy tuyển quặng của Cty 6666, đoàn kiểm tra phát hiện tại khu vực Bồng Miêu, nước từ các khe suối chảy ra sông Bồng Miêu có màu đục ngầu, nhất là chảy ra từ khu vực Hố Gần. Tại thời điểm kiểm tra, không thấy Cty 6666 có hoạt động khai thác, vận chuyển quặng thải từ các đập thải của Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu về nhà máy chế biến… Quan sát hiện trạng khu vực đập thải bị đào bới nham nhở. Có một ít khối lượng quặng thải được chất đống chưa vận chuyển về Nhà máy chế biến của Cty 6666. Hiện Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh (Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam) đã lấy mẫu tại các vị trí cần thiết để phân tích...

Ghi nhận tại hiện trường, đơn vị chức năng nhận định có sự cố vỡ đập thải quặng như vậy, thế nhưng trong báo cáo gửi các cơ quan truyền thông chiều 19-3, ông Trương Quốc Sỹ - Giám đốc Cty 6666 cho rằng thông tin nói việc đập chứa thải quặng vàng bị vỡ là không chính xác: “Trong thời gian qua, Cty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu (Cty Vàng Bồng Miêu) hết giấy phép khai thác, Cty 6666 đang tạm dừng hoạt động để chờ Cty Vàng Bồng Miêu hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ (Cty 6666 hoạt động trên cơ sở tái chế quặng đuôi thải từ Cty Vàng Bồng Miêu-P.V), Cty chúng tôi mới được phép hoạt động trở lại. Vào chiều 16-3, Cty chúng tôi có đưa một chiếc xe múc đất vào khu vực đập thải để gạt bờ đập trồng cây bảo vệ bờ đập, trong quá trình đó xe bị sa lầy. Cty có cho một chiếc xe múc khác để kéo xe bị lầy. Trong quá trình đó, Cty có hạ một đoạn bờ đê và có tràn ra ngoài một ít nước. Nước này là nước mưa lâu ngày tụ đọng tại đập thải, vì lâu nay Cty chúng tôi đã tạm dừng hoạt động, không phải là nước thải độc hại thải ra từ quá trình sản xuất...” - ông Sỹ lý giải.

Một góc bãi chứa quặng của Cty 6666.

Trong chiều 19-3, đại diện lãnh đạo UBND H. Phú Ninh cùng các ngành chức năng tiếp tục có buổi kiểm tra tình hình hoạt động tại nhà máy xử lý quặng của Cty 6666 sau sự cố trên. Tại đây, ông Ung Văn Long - Trưởng thôn Trà Sung (xã Tam Lãnh) cho rằng, các dấu vết, hiện trường để lại cho thấy Cty 6666 đã duy trì hoạt động chế biến, tập kết chất thải quá tải khiến các ao đầy nên gây tình trạng vỡ bờ đập. “Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, họ hoạt động liên tục vào ban đêm. Dòng sông Bồng Miêu bây giờ đã bị nhiễm độc ghê gớm” - ông Long nói.

Còn ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND H. Phú Ninh khẳng định, ngày 30-8-2017, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu Cty 6666 dừng hoạt động và khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường. Sau đó, lượng chức năng huyện và Sở TN-MT tỉnh nhiều lần đến kiểm tra, yêu cầu Cty dừng hoạt động nhưng họ không chấp hành. “Kiểm tra hiện trường thì Cty vẫn hoạt động lấy quặng đuôi để chế biến. Cty vẫn tiếp tục hoạt động khi chưa có văn bản cho phép của UBND tỉnh. Chính quyền địa phương rất quyết liệt nhưng Cty lén lút khai thác quặng đuôi. Sở TN-MT, huyện, xã kiểm tra liên tục, lập biên bản vi phạm đình chỉ nhưng Cty vẫn tái diễn vi phạm. Trong vụ việc này, thẩm quyền xử lý những vi phạm của Cty thuộc về UBND tỉnh Quảng Nam” - ông Đạo nhấn mạnh.

B.B