Báo Công An Đà Nẵng

Vụ xả súng Orlando với bầu cử Mỹ

Thứ ba, 14/06/2016 08:44

(Cadn.com.vn) - Những tranh cãi trong việc liệu ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton hay ứng viên dường như chắc chắn của đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng cao giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 vẫn bất phân thắng bại. Trong khi thật sự chưa thể nói rõ ràng ai nắm chắc phần thắng hơn thì vụ xả súng điên cuồng ở hộp đêm Pulse lần này có khả năng sẽ làm thay đổi đáng kể tình trạng của cuộc đua tổng thống.

Ngay sau vụ xả súng, tỷ phú Trump nhanh chóng viết "tâm thư" trên mạng Twitter sau khi các nguồn tin cho biết, kẻ tấn công ở Orlando, Florida là con của người nhập cư Afghanistan và dường như "cam kết trung thành" với nhóm cực đoan IS. Vụ tấn công này rõ ràng làm nổi bật lại tuyên bố sẽ "cấm cửa" người Hồi giáo vốn gây sóng gió của ông Trump cũng như cam kết chống khủng bố Hồi giáo mạnh mẽ của vị ứng viên này. Sau bài phát biểu ngắn của Tổng thống Barack Obama, trong đó nhà lãnh đạo này gọi cuộc tấn công Orlando là "hành động khủng bố và hành động của sự thù ghét" cũng như là "lời nhắc nhở thêm về cách dễ dàng để một người nào sở hữu vũ khí và cho phép họ bắn người dân", ông Trump tăng gấp đôi nỗ lực hùng biện để thúc đẩy vị thế của mình trước khi nhận được đề cử của đảng Cộng hòa.

Ông Trump thậm chí kêu gọi Tổng thống Obama từ chức vì đã "bác bỏ và thậm chí còn nói những lời "triệt Hồi giáo" của ông". "Nếu chúng ta không nhanh chóng cứng rắn và thông minh hơn, chúng ta sẽ không còn đất nước nữa. Bởi vì nhà lãnh đạo của chúng ta yếu đuối, điều này sẽ xảy ra", ông Trump viết. Trong động thái chỉ trích đối thủ, ông Trump tiếp tục khẳng định bà Clinton - người ủng hộ việc tái định cư cho 65.000 người tị nạn Syria ở Mỹ - muốn "gia tăng đáng kể dân nhập cư từ Trung Đông" và rằng Mỹ đang đứng trước nguy cơ khủng bố quá cao khi "không có cách nào để sàng lọc hoặc ngăn chặn thế hệ thứ hai khỏi chủ nghĩa cực đoan".

Trong khi đó, bà Clinton có phản ứng ôn hòa hơn. Ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ quyết định hoãn chiến dịch tuần hành dự kiến diễn ra vào ngày 15-6 tại bang Wisconsin - nơi mà bà lên kế hoạch xuất hiện với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người chính thức lên tiếng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Đây được đánh giá là sự kiện quan trọng giúp vị cựu ngoại trưởng khuếch trương hình ảnh trong mắt cử tri Mỹ để từ đó có thể giành được sự ủng hộ lớn hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới với tỷ phú Donald Trump. Vị nữ ứng viên này - người vốn xem việc kiểm soát súng đạn là một điểm mấu chốt cho nhiều chiến dịch tranh cử - gửi thông cáo báo chí của riêng mình - hầu như trùng khớp với tuyên bố công khai của Tổng thống Obama.

Nhưng dường như sau vụ xả súng hình ảnh ông Trump trong mắt cử tri Mỹ đang được củng cố vững chắc hơn.

Thanh Văn