Báo Công An Đà Nẵng

Vừa thi công vừa chống dịch trên công trình cầu bắc qua sông Cổ Cò

Thứ hai, 24/08/2020 15:38

Từ ngày 20-8, công trình cầu bắc qua sông Cổ Cò (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được phép thi công trở lại sau thời gian phải tạm nghỉ để phòng chống Covid-19. Trên công trình này, không khí rộn ràng hẳn lên với tiếng máy hòa lẫn tiếng động viên nhau làm việc của các công nhân.

Thi công lắp đặt cốt thép một mố cầu Cổ Cò.

Đến ghi nhận không khí thi công trở lại tại công trình cầu Cổ Cò vào sáng 21-8, trước khi bước vào công trường, chúng tôi được nhân viên bảo vệ nơi đây kiểm tra việc đeo khẩu trang, đồng thời thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và được cập nhật tên, đơn vị công tác vào sổ theo dõi người ra vào công trường hàng ngày… “Để chấp hành nghiêm túc chỉ thị phòng, chống dịch Covid-19 và lệnh giãn cách xã hội của lãnh đạo TP, chúng tôi còn bố trí số lượng công nhân ở mỗi ca làm việc giảm đi một nửa so với trước đây, duy trì khoảng cách làm việc tối thiểu 2m giữa các công nhân, ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, trước khi đổi ca làm việc đều tiến hành khử khuẩn, khử trùng máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ lao động cũng như thường xuyên làm vệ sinh công trường, v.v…”, kỹ sư Nguyễn Văn Nhưỡng (Công ty CP Xây dựng Xuân Quang), Chỉ huy trưởng công trình cầu Cổ Cò cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Đông, quê Nghệ An, công nhân thi công công trình này, chia sẻ: “Trong thời gian tạm nghỉ thi công, tôi và anh em công nhân ở đây gặp khó khăn, may nhờ công ty cho tạm ứng trước lương để chi tiêu hàng ngày nên đời sống cũng tạm ổn. Nay được đi làm trở lại, anh em công nhân chúng tôi rất vui, có được việc làm và thu nhập ổn định trang trải cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ làm việc hăng say để góp phần cùng với công ty đảm bảo tiến độ công trình, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 để phòng bệnh cho bản thân và đồng nghiệp”.

Toàn cảnh thi công công trình cầu Cổ Cò.

Khi được chính quyền địa phương cho phép công trình cầu Cổ Cò thi công trở lại sau một thời gian ngắn tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19, ban lãnh đạo đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Xuân Quang thở phào nhẹ nhõm. Ông Mạc Văn Tầm, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Xuân Quang – Đơn vị thi công cầu Cổ Cò, chia vui với chúng tôi: “Công trình này đang  trong giai đoạn đổ đất ngăn sông tạo đảo nổi để thi công phần hạ bộ cầu. Nếu việc tạm dừng thi công  kéo dài sẽ không kịp hoàn thành phần hạ bộ cầu trước cao điểm mùa mưa lũ năm nay như tiến độ đã đặt ra (ngày 10-10) nên khi mùa mưa lũ đến, nước sông sẽ dâng lên làm chìm đảo nổi khiến cho công tác thi công không thể tiến hành được. Như thế, công trình cầu Cổ Cò sẽ có nguy cơ chậm tiến độ đến 1 năm. Vì vậy, chúng tôi rất phấn khởi khi công trình được cho phép thi công trở lại, chúng tôi phấn đấu thi công công trình này đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã đề ra”.

Cũng theo ông Mạc Văn Tầm, để lấy lại phần khối lượng không thi công được do tạm dừng thi công trong gần 3 tuần qua để phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng công trình cầu Cổ Cò như đã đặt ra, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình này, nhà thầu Công ty CP Xây dựng áp dụng các giải pháp công nghệ mới trong việc thi công kết cấu phần hạ bộ cầu; tăng số lượng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công; chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt; cho tăng ca làm việc từ 2 ca trước đây lên 3 ca trên/ngày (không tăng số lượng công nhân ở mỗi ca làm việc để tránh tình trạng tập trung đông người nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh)…

Công trình cầu – đường qua sông Cổ Cò là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng; có chiều dài gần 120m, chiều rộng 27m (trong đó, giải phân cách ở giữa rộng 2m, lề cầu mỗi bên rộng 3m, phần đường dành cho xe chạy rộng 19m); kiến trúc mái vòm với 2 mố cầu và 2 trụ cầu. Khởi công vào đầu tháng 2-2020, đến nay, công trình cầu Cổ Cò đã hoàn thành gần 50% khối lượng, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa công trình này vào sử dụng trong tháng 4-2021.

PHÚ NAM