Báo Công An Đà Nẵng

Vui hội làng cổ Lộc Yên...

Thứ bảy, 07/09/2019 12:59

Tối ngày 6-9, UBND H. Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Lễ đón bằng di tích Quốc gia Làng cổ Lộc Yên và Hội làng Lộc Yên năm 2019 tại Làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh). Nhưng trước đó, từ ngày 5 (đến hết ngày 7-9) địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Lễ tế tiền hiền - hậu hiền; Diễn xướng trò chơi dân gian Bài chòi; Trưng bày tranh của hai họa sĩ Trần Công Thiệm và Nguyễn Ba về vùng quê Tiên Phước; Tổ chức trưng bày các hiện vật văn hóa dân gian, sản phẩm nông - lâm sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây, trái của Tiên Phước. Ngoài ra, ngày hội Làng cổ Lộc Yên còn có các hoạt động thi  các môn thể thao, trò chơi dân gian, văn nghệ và du khách được thưởng thức ẩm thực, trái cây bản địa...

Ông Trần Đình Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao Bằng chứng nhận Di tích Quốc gia cho lãnh đạo UBND H. Tiên Phước. 

Làng cổ Lộc Yên tọa lạc trong một thung lũng đẹp, được bao bọc bởi sông, suối, núi như sông Đá Giăng, suối An Sơn, đồi Đá Ràn Dàn, núi núi Bàn Mây... với con đường duy nhất dẫn vào làng quanh co giữa thung lũng. Làng có vẻ đẹp độc đáo với những ngôi nhà cổ, ngõ tường, giếng nước... hàng trăm năm tuổi được xếp bằng đá rêu... Từ tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho huyện Tiên Phước thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025".

Theo đó, huyện Tiên Phước chọn làng cổ Lộc Yên là vùng lõi để làm điểm triển khai đề án này để phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Ông Đặng Công Dung - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Phước cho biết: Hiện nay, Làng cổ Lộc Yên có 184 hộ dân đang sinh sống và bà con rất phấn khích chuẩn bị cho ngày hội làng. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ nhiều tháng trước và đây là điểm tham quan vào dịp cuối tuần của đông dảo du khách nên người dân đã "quen dần" với việc làm du lịch cộng đồng. Những khu vườn xanh mướt cây ăn quả, bậc đá, thềm đá từ ngoài cổng dẫn vào vườn nhà của các hộ dân như ông Lê Xuân Sum, Trần Anh Hào, Nguyễn Đình Sưu,  Hồ Đức Bộ, Đồng Viết Mão... là điểm tham quan trải nghiệm khá thú vị cho du khách khi đến làng cổ Lộc Yên.

Lối vào làng cổ Lộc Yên.

Nhiều hộ dân ở làng cổ Lộc Yên đã đầu tư cải tạo vườn, nhà cổ, ngõ đá, cắt tỉa bờ rào chè tàu, trồng cây ăn quả, đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia cầm... nhằm tạo thêm vẻ đẹp nên thơ, yên bình của làng quê, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là những hộ được chọn xây dựng mô hình homestay trong phát triển du lịch của địa phương trong thời gian đến. Bên cạnh đó, người dân của làng hiện nay vẫn còn lưu giữ 10 ngôi nhà gỗ hơn 100 tuổi với phong cách kiến trúc nhà rường truyền thống gồm ba gian, hai chái. Và đặc biệt nhất, ở làng cổ Lộc Yên từ đường làng đến vào lối cổng, khuôn viên vườn nhà, giếng nước... là những "công trình" của nghệ thuật xếp đá rất đặc trưng riêng có của vùng đất bán sơn địa này. Vì vậy, những năm gần đây, mỗi năm có khoảng gần 15 nghìn lượt người đến tham quan làng cổ Lộc Yên và di tích, thắng cảnh trên địa bàn huyện Tiên Phước như Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng, bãi đá Lò Thung, thác Ồ Ồ, hang Dơi... Hầu hết người dân làng cổ Lộc Yên đều đào ao thả cá, bố trí trồng các loại cây trái hợp với thổ nhưỡng vùng trung du nơi đây như chuối, thanh trà, lòn bon, sầu riêng, măng cụt, cam quýt... tạo sự hài hòa. Ông Lê Văn Sum - một hộ dân ở đây chia sẻ: "Năm nay, H. Tiên Phước tổ chức đón bằng di tích cấp quốc gia Làng cổ Lộc Yên, tôi và bà con vui lắm. Đây là cơ hội để người dân chúng tôi cùng với chính quyền địa phương giới thiệu làng cổ Lộc Yên cũng như hình ảnh đất và người xứ Tiên đến với du khách".

Thiếu nữ xứ Tiên đi dự hội.

Ông Phùng Văn Huy- Phó Chủ tịch UBND H. Tiên Phước cho biết: Lễ đón bằng "Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên" và Hội làng Lộc Yên năm 2019 là một trong những hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới  (1999-2019) và 10 năm Cù Lao Chàm Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009-2019) tại tỉnh Quảng Nam. Ngày hội Làng cổ Lộc Yên còn khẳng định và tôn vinh những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích "Làng cổ Lộc Yên"; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống yêu nước của địa phương. Đây là cơ hội để H. Tiên Phước thu hút đầu tư và quảng bá  những tiềm năng, thế mạnh du lịch của vùng trung du Tiên Phước nhằm phát triển kinh tế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

THẢO NGUYÊN-H.D