Báo Công An Đà Nẵng

Vun đắp sự học cho con em vùng biển

Thứ tư, 21/02/2018 07:20

Các xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú và P. An Phú nằm phía Đông TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) có điều kiện khá đặc thù, vừa thuộc khu vực nông thôn, vừa nằm ở vùng bãi ngang ven biển, với những điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư từ chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT Tam Kỳ và các trường học trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn tận tâm dạy học đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các thế hệ con em học sinh phấn đấu học tập.

Mảnh đất nghèo, hiếu học

Từ trung tâm TP Tam Kỳ, chúng tôi ngược các cung đường nhựa, bê-tông phẳng lỳ về với các xã vùng Đông. Ngắm nhìn những cánh đồng lúa, bắp, rau trái phủ một màu xanh tươi tốt; những ngôi nhà hiện hữu cuộc sống no ấm; những khuôn mặt cô cậu học trò tươi vui đến trường... gợi lên bao điều tươi mới.

Trong thời gian qua, học sinh vùng Đông TP Tam Kỳ được thụ hưởng nhiều chế độ chính sách ưu tiên của địa phương.  

Nói về tinh thần truyền thống hiếu học của con em vùng Đông, thầy Trần Ngọc Sơn – Trưởng phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ phấn khởi: “Vùng Đông TP Tam Kỳ hiện nay gồm các xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú và P. An Phú. Đây là vùng đất trải qua nhiều gian lao vất vả, nhưng nhân dân hết sức anh dũng kiên cường chống chọi thiên tai địch họa. Vùng Đông này là một trong các điểm sáng về ý chí kiên trì, mảnh đất của lòng ham học và truyền thống chăm lo cho sự học. Nghèo thì nghèo nhưng người dân vùng Đông bao đời nay dứt khoát không chịu dốt, động viên, giúp nhau chăm lo cho con em mình ăn học đến nơi đến chốn. Mỗi người dân vùng Đông đều hiểu rằng chỉ bằng con đường học vấn mới góp phần xóa đói giảm nghèo lâu dài, bền vững”.

Nhớ về những kỷ niệm của mình trong thời gian gắn bó, dạy học ở vùng Đông, thầy Sơn kể: “Trong thời gian dạy học ở đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều tấm gương học sinh vượt khó học tập, các em đã thể hiện rõ ý chí vươn lên của con người vùng Đông ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Dẫu cuộc sống, điều kiện gia đình hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí mạnh mẽ, sự chịu thương, chịu khó, chắt chiu nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà để các thế hệ học sinh trở thành những nhà lãnh đạo các cấp, sĩ quan quân đội, nhà khoa học, nhà giáo, bác sỹ, kỹ sư... ngày nay”.

Nhờ sự quan tâm đầu tư nên các trường học vùng Đông TP Tam Kỳ ngày càng khang trang, hiện đại.

Huy động các nguồn lực cho giáo dục 

Thầy Sơn cho biết: Hiện nay, từ sự quan tâm đầu tư, mạng lưới trường lớp phổ thông phát triển đều khắp vùng Đông. Nếu trước đây, cả vùng rộng lớn như thế nhưng chỉ có một hai trường học, thì nay đã có đủ các bậc học cấp học, với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT. Trong 13 trường này đã có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, 4 trường còn lại đang dần hoàn thiện về cơ sở vật chất để đạt chuẩn chậm nhất năm 2018. Nhờ sự quan tâm đầu tư xây dựng một cách đồng bộ nên chất lượng giáo dục các trường ngày càng được nâng cao. Chỉ tính 5 năm học gần đây, 4 trường THCS vùng Đông đã có 35 học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Việc sử dụng máy tính và mạng Internet ở trường và ở nhà để hỗ trợ học tập của học sinh vùng Đông bây giờ đã trở thành bình thường. Đó là kết quả đầu tư của các đề án phát triển dạy học Tin học và tiếng Anh mà thành phố đã triển khai từ năm học 2007-2008 và sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Hiện nay, Trường THPT Duy Tân (tại xã Tam Phú) được UBND tỉnh đầu tư xây dựng với quy mô cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại nhất nhì trong tỉnh Quảng Nam. Đây là một minh chứng thể hiện sự quan tâm thiết thực của chính quyền địa phương đối với giáo dục vùng Đông TP Tam Kỳ. Cùng với đó là những tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh của đội ngũ nhà giáo vùng Đông.

“Trong thời gian đến, các trường học trên địa bàn vùng Đông TP Tam Kỳ sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với sự quan tâm đầu tư từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể luôn tích cực quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục bằng nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả. Chủ trương xã hội hóa giáo dục đang được ngành GD-ĐT tiếp tục được đẩy mạnh; công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do các cấp hội khuyến học phát động được đông đảo nhân dân ủng hộ là động lực quan trọng giúp giáo dục vùng Đông tháo gỡ khó khăn. Cùng với đất trời, biển cả, sông nước bao la, nhân dân vùng này luôn miệt mài lao động cho ngày mai tươi sáng, cho sự phát triển cuộc sống mỗi người và cho cả tương lai tươi đẹp của con em chính mình. Giáo dục vùng Đông nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, thầy Trần Ngọc Sơn tin tưởng.

KHẢI MINH