Báo Công An Đà Nẵng

Vững vàng nơi đảo tiền tiêu

Thứ hai, 06/04/2015 10:55

(Cadn.com.vn) - Đóng quân trên điểm cao 169 nơi đỉnh núi Thới Lới-đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), CBCS Đại đội 7 pháo phòng không 37 ly thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn đang ngày đêm vững chắc tay súng, bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và đoàn công tác của tỉnh và QKV thăm và động viên CBCS Đại đội 7 pháo phòng không Cơ quan QS huyện Lý Sơn.

Có mặt tại trận địa pháo phòng không 37mm thuộc Đại đội 7 Pháo phòng không Cơ quan QS huyện Lý Sơn, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương huấn luyện của các chiến sĩ. Bên công sự  bê-tông cốt thép vững chắc, khẩu lệnh của người chỉ huy dõng dạc vang lên, những động tác dứt khoát, thành thục của các chiến sĩ pháo cao xạ như xua tan cái nắng nóng như đổ lửa nơi đỉnh cao lộng gió. Những người lính trẻ bên mâm pháo luôn xác định rõ trách nhiệm của mình nơi tuyến biển đảo Tổ quốc. Vì vậy, trong huấn luyện, từng chiến sĩ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu...

Quệt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ gay vì nắng thao trường, chiến sĩ Huỳnh Văn Định, quê huyện miền núi Sơn Hà, về nhận nhiệm vụ tại Đại đội 7 từ giữa năm 2014, chia sẻ: “Được về công tác tại Đại đội Pháo phòng không nơi biển đảo tiền tiêu, em rất đỗi tự hào. Ở đây mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng được đóng góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đó là niềm vinh dự của bản thân em cũng như nhiều anh em chiến sỹ trẻ trong đơn vị”. Đóng quân nơi đỉnh núi cao 169 mét so mực nước biển, tuy còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng CBCS Đại đội 7 pháo phòng không, luôn đoàn kết chung lòng, tự lực tự cường, phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các lĩnh vực.

Trong đó, đơn vị đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả phong trào “Mỗi tuần học một điều luật” do cấp trên đề ra, tập trung xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp. Duy trì các chế độ quy định trong ngày, trong tuần, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Thượng úy Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên Đại đội 7 pháo phòng không Cơ quan QS huyện Lý Sơn  cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn quan tâm, chú trọng việc xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ đơn vị, phân công các đồng chí trong đảng bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu của cán bộ đại đội, từ đó, có biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Bên cạnh đó, đầu tư kinh phí xây dựng nơi làm việc, sinh hoạt, cảnh quan môi trường văn hóa, xây dựng nền nếp chính quy để CBCS gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Định, Chính trị viên Cơ quan QS huyện Lý Sơn thì cho rằng: Là đơn vị đóng quân trên điểm cao còn nhiều khó khăn, bởi điều kiện làm việc, học tập ở đây vẫn còn nhiều thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý bộ đội, nhất là với các chiến sĩ trẻ. Vì vậy, Đảng bộ, Ban chỉ huy Cơ quan QS huyện đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho CBCS trong đại đội, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên để CBCS trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều đáng ghi nhận ở Đại đội 7 pháo phòng không là công tác tăng gia sản xuất lại là “thế mạnh” của đơn vị. Gần 2.000 m2 đất trống luôn được phủ màu xanh của rau, củ, quả  được trồng theo từng mùa, đảm bảo cho năng suất cao. Trong doanh trại còn có ao thả cá, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, đem lại nguồn thu đáng kể cho đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe cho CBCS... Với những thành tích trong huấn luyện chiến đấu, tăng gia sản xuất, nhiều năm liền, Đại đội 7 pháo phòng không được Ban chỉ huy QS huyện, Bộ chỉ huy QS tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen và là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang H. Lý Sơn trong thời kỳ đổi mới.

Anh Thư