Báo Công An Đà Nẵng

Xa lắm A Dơi!

Thứ ba, 01/12/2015 10:19

(Cadn.com.vn) - Xã A Dơi cách TT Khe Sanh gần 40km về phía nam H. Hướng Hóa (Quảng Trị), là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Pa Cô - Vân Kiều. Đây cũng là địa bàn có 9km giáp biên với nước bạn Lào, chạy dọc 2 bản A Dơi Đớ và Paroi. Có 2 cột mốc chính là 608 và 609, cũng là nơi đóng chân trạm biên phòng thuộc ĐBP Pa Tầng. Phó Bí thư Thường trực đảng ủy xã A Dơi là Đại úy Đoàn Hoàng Nam, cán bộ tăng cường của ĐBP đã đảm trách 2 nhiệm kỳ tại đây. "Xã biên giới nên còn có thêm một phó bí thư Đảng ủy xã nữa, là đồng chí Hồ Xa Cách, Chủ tịch UBND xã", Đại úy Nam cho biết thêm. Bí thư Đảng ủy xã A Dơi là anh Hồ Văn Ngoai (1990), cũng là Bí thư Đảng ủy xã trẻ nhất tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi trúng cử vị trí này, anh Ngoai là Phó Chủ tịch HĐND xã A Dơi, vào Đảng từ năm 2011, một thanh niên ưu tú của xã. "Mình còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, cũng lo lắng chứ, nhưng luôn có các anh, các chú giúp đỡ, dìu dắt, bà con tin tưởng là động lực để phấn đấu hơn", anh Ngoai chân thành chia sẻ khi hỏi về những tháng đầu tiên ở cương vị mới. "Trẻ thì càng nhiệt huyết và sáng tạo, mọi người đặt niềm tin ở đồng chí Bí thư xã", Đại úy Nam chia sẻ. Hỏi đồng bào, người dân rất kỳ vọng. "Đúng là anh Ngoai còn rất trẻ nhưng mọi người rất tin tưởng, ủng hộ", già bản Hồ Văn Khuy bày tỏ.

Đại úy Đoàn Hoàng Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi
trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy xã Hồ Văn Ngoai (đối diện).

Cuộc trao đổi của chúng tôi với Bí thư xã trở thành cuộc trò chuyện tâm tình khi nghe anh chia sẻ vô vàn khó khăn trong công việc, những trăn trở, nỗi niềm mà không chỉ anh mà cán bộ và nhân dân của xã đang gặp, cần tháo gỡ "gấp". Trụ sở UBND xã khá chật chội, cơ sở hạ tầng xây dựng từ năm 1996 xuống cấp, chật hẹp quá độ cũng đủ thấy độ vất vả của cán bộ xã trong thực thi nhiệm vụ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công việc và phục vụ nhân dân. "Cơ sở ri thì làm răng có đủ điều kiện để làm phòng một cửa", anh Hồ Văn Linh cho biết. Lãnh đạo xã cho biết dự án xây mới trụ sở UBND xã đã có từ mấy năm trước nhưng do nguồn vốn đầu tư công thắt lại nên đến nay vẫn còn là... niềm mong mỏi.

Đại úy Đoàn Hoàng Nam cho biết, cán bộ, công chức, viên chức... công tác trên địa bàn xã chưa được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt. Theo quy định, cán bộ, viên chức, công chức, lực lượng vũ trang khi công tác trên địa bàn biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng tính thêm phụ cấp. A Dơi là địa bàn biên giới, điều này là hiển nhiên, còn khó khăn hơn nhiều xã cùng tuyến là điều không cần bàn cãi. "Nhiều xã lân cận được hưởng mà cán bộ, giáo viên ở đây vẫn chưa được, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần mà đến nay vẫn chưa được giải quyết", tập thể lãnh đạo xã cho biết. "Đội ngũ giáo viên chủ yếu là người Kinh, từ xuôi lên, họ còn có gia đình con cái, cha mẹ ở nơi xa", Bí thư Ngoai ngậm ngùi.

Dù Bí thư Đảng ủy trẻ 9X dám nghĩ, dám làm cùng với tập thể lãnh đạo tâm huyết nhưng giải quyết các vấn đề trên vượt ngoài khả năng, chức trách lãnh đạo xã. Tuy bao nhiêu năm làm việc trong điều kiện khó khăn, thiệt thòi nhưng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn A Dơi vẫn luôn duy trì tốt nhiệm vụ, vì muốn mang đến sự đổi thay tốt đẹp cho bà con, bản làng. Ngoài sự tin cậy của đồng bào là thước đo quý giá nhất, họ hoàn toàn xứng đáng được quan tâm để cống hiến nhiều hơn.

Bảo Hà