Báo Công An Đà Nẵng

Xây đập ngập ruộng!

Thứ năm, 28/07/2022 14:31
Ruộng ngô của gia đình ông Tiến bị hư hỏng do nước ngập.

- Hơn 1 năm qua, ông Trần Văn Tiến (1964, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) bức xúc gửi đơn lên UBND xã, huyện phản ánh việc công trình đập Bàu gây ngập nước dâng ảnh hưởng đến 1,5 sào đất hoa màu của gia đình.

- Ông Tiến phản ánh thế nào Ba?

- Theo đơn ông Tiến trình bày, khu vực hố Bàu vốn là ao nước tù, xưa nay người dân có đất hoa màu xung quanh hút nước để tưới tiêu. Năm 2019, UBND H. Tiên Phước có chủ trương xây đập Bàu để dự trữ nước, sau này làm khu du lịch sinh thái. Lúc này, ông Tiến và các hộ dân tự nguyện hiến đất sản xuất để đắp thân đập. Tuy nhiên, khi đập làm xong gây ngập đất canh tác của ông Tiến. Theo ông Tiến, nguyên nhân gây nước dâng cao là do UBND xã Tiên Cảnh lấy lớp bê-tông đường đổ xuống cống thoát nước của đập khiến mực nước dâng cao hơn 0,3m. Nước ngập khiến ông Tiến không thể canh tác vụ đông - xuân, vụ hè - thu mưa xuống gây ngập hư hỏng nhiều diện tích hoa màu. Vụ hè - thu năm nay, ông Tiến bị hỏng gần 1 sào ruộng ngô. Diện tích đất canh tác bị ngập, ông Tiến gửi đơn yêu cầu Phòng NN&PTNT H. Tiên Phước (chủ đầu tư), UBND xã Tiên Cảnh khắc phục, khơi thông bê-tông vị trí cống xả nước, nhưng không đảm bảo, vẫn gây ngập.

- Rồi địa phương giải quyết vụ việc này sao Ba?

- Vụ trước, UBND xã Tiên Cảnh hỗ trợ một phần thiệt hại hoa màu cho ông Tiến và đề nghị đổi đất nhưng ông Tiến không đồng ý.

- Thế ông Tiến muốn sao Ba?

- Ông Tiến cho rằng diện tích đất này gần nhà thuận tiện canh tác nên không đồng ý đổi đất; đồng thời yêu cầu địa phương múc phần bê-tông ở cống xả nước để không gây ngập diện tích đất canh tác của ông.

- Về sự việc ông Tiến phản ánh, Bề Tui đã trao đổi với ông Nguyễn Phước Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Cảnh cho hay, đập Bàu hoàn thành gây ngập một phần nhỏ diện tích đất canh tác của một số hộ dân xung quanh, trong đó có hộ ông Tiến. Vụ hè - thu này, ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài khiến một phần diện tích ruộng ngô của ông Tiến bị ngập nước. Địa phương đã kiểm tra, làm việc với ông Tiến đưa ra phương án đổi phần diện tích đất này nhưng ông Tiến không đồng ý. Diện tích đất canh tác của ông Tiến bị ngập không phải do lớp bê-tông tại vị trí cống xả nước. Hiện địa phương đang vận động, thuyết phục ông Tiến đồng ý đổi diện tích đất canh tác này.

Qua sự việc trên, Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm giải quyết thỏa đáng, tránh trường hợp khiếu nại kéo dài.

BỀ TUI