Báo Công An Đà Nẵng

Xây dựng Tổ liên gia về PCCC kết hợp liên gia về an ninh trật tự

Thứ tư, 14/12/2022 19:25
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thăm các hộ viên trong mô hình Tổ liên gia PCCC tại tổ 4, P. Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Theo báo cáo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm 2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Qua thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện hơn 7.100 trường hợp thiếu sót về PCCC và CNCH, kịp thời kiến nghị khắc phục ngay gần 7.000 trường hợp, kiên quyết đình chỉ, xử phạt, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng 12 mô hình điểm Tổ liên gia PCCC. Trên lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế liên tục mở các đợt cao điểm ra quân, qua đó đã phát hiện, xử lý hơn 45.000 trường hợp vi phạm, đặc biệt chú trọng xử lý các lỗi là nguyên nhân xảy ra TNGT như: xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 1.000 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, góp phần làm giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương…

Sau khi nghe báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã đến kiểm tra thực tế tại các địa bàn cơ sở về xây dựng mô hình điểm Tổ liên gia PCCC. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công đã đặc biệt cảm ơn nhân dân luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tất cả những việc làm này là vì sự bình yên, an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Thứ trưởng cho rằng, sau khi làm điểm mô hình, các đơn vị cần đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh karaoke ở TP Huế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị, lực lượng Công an cơ sở xây dựng mô hình này không chỉ dừng lại ở công tác PCCC mà còn là Tổ liên gia về ANTT để mọi người khi "tắt lửa tối đèn" có nhau, giúp đỡ, cộng đồng sức mạnh, loại trừ cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống xã hội. Đây cũng là vấn đề mấu chốt xây dựng tuyến phố an toàn, phường, xã, thị trấn ANTT…

Đến kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar… trên địa bàn; Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh phải luôn luôn nêu cao ý thức PCCC và CNCH, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cũng chính là đang bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho chính mình và khách hàng, trước mắt là đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trước, trong dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão.

H.L