Báo Công An Đà Nẵng

Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, phù hợp

Thứ tư, 07/10/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chủ trì cuộc họp với các phòng ban nghiệp vụ, CA các địa phương nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý 3-2015 trong phong trào TDBVANTQ diễn ra ngày 6-10, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP biểu dương CA các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành, công tác dân vận, xây dựng các mô hình, cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh tham gia tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như dịp lễ 70 năm CMT8, quốc khánh 2-9, 70 năm ngày truyền thống CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm trong toàn dân. Hoạt động của lực lượng CAX, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ gìn giữ ANTT ở cơ sở.

Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thời gian qua, lực lượng CA các cấp đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong các dịp lễ với gần 500 lượt (hơn 118.000 người dự ). Bên cạnh đó, mở hàng trăm lượt tuyên truyền về TTATGT, chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy; in phát 14.000 bản thông tin phòng chống tội phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật gửi đến các hộ dân ở khu dân cư, qua đó, quần chúng cung cấp cho lực lượng CA nhiều thông tin quan trọng, bắt nhiều đối tượng phạm tội.

Qua thực hiện quyết định 7661 của UBNDTP, đã tổ chức được gần 3.800 lượt tuần tra với hơn 37.000 lượt người tham gia; bắt, xử lý hơn 100 đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp tài sản nghiện hút ma túy, gây rối TTCC; giải tán hàng chục đối tượng thanh thiếu niên tụ tập khuya nơi công cộng; giải quyết 57 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp… Cùng thời gian, đã tham gia khảo sát, loại bỏ 15 mô hình kém hiệu quả và xây dựng nhiều mô hình mới, điển hình như mô hình “4 không” của P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ); mô hình “5 không, 3 thực hiện” tại P. Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng lưu ý thời gian tới phải chú trọng quan tâm đến việc nâng cao công tác tuyên truyền cả về hình thức và chất lượng phong trào. Đặc biệt, phải xây dựng mô hình hay, hợp lý ở từng địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả, từ đó nhân rộng ra những địa bàn khác có địa lý tương tự. Có như vậy, kết quả phong trào TDBVANTQ mới được nâng cao. Với những mô hình kém hiệu quả, phải tính toán loại bỏ, xây dựng mô hình mới thiết thực hơn.

Công Hạnh