Báo Công An Đà Nẵng

Xe chở đoàn sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân

Thứ tư, 09/01/2019 11:01

Khoảng 13 giờ ngày 8-1, xe khách BKS 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh (1971, ở phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chở 23 người trong đó có 21 sinh viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang lưu thông đến đoạn ôm cua dốc Km 898+200 đèo Hải Vân thuộc địa phận H.Phú Lộc, TT-Huế thì bị lao xuống vực. Hậu quả, 21 trong số 23 người trên xe bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. 

Là người chứng kiến tai nạn, anh Nguyễn Xuân Hải (Quảng Nam) cho biết khi đi xe máy lên đoạn đèo trên thì nhìn thấy tai nạn nên chạy đến. Anh cùng một số người đi đường nhanh chóng tìm cách xuống dưới vực để giúp đỡ các nạn nhân, một số nạn nhân còn tỉnh thì tự bò lên trên đường. Sau khi xem xét hiện trường, anh phát hiện 1 nạn nhân bị thương nặng, có 2 người khác nằm đè lên nên cứu trước, còn một số người bị nhẹ hơn thì anh động viên bình tĩnh. Khoảng 20 người dân hợp sức đẩy xe lên để lần lượt cứu từng người ra.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT TT-Huế) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT CA TT-Huế và Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do địa hình đi lại khó khăn nên lực lượng chức năng triển khai phương án dùng dây để đưa người bị thương lên đường. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của CATP Đà Nẵng cũng được huy động ra chi viện. Toàn bộ 21 nạn nhân bị thương lần lượt được cứu hộ lên trên tuyến QL1A, sau đó, được xe cứu hộ của hầm đường bộ Hải Vân và đơn vị y tế chở đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Liên Chiểu và Bệnh viện Đà Nẵng.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường vào lúc 15 giờ 30 cho biết, trong số 21 người bị thương đã có 1 nạn nhân tử vong do đa chấn thương, 1 nạn nhân nữ bị đứt lìa cánh tay. Trong số nạn nhân bị thương còn lại, có một số người đang nguy kịch và đang được đội ngũ y bác sĩ Đà Nẵng tập trung cứu chữa.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ TNGT đang được điều trị tại BV Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CA, đúng ra lộ trình xe đi qua hầm đường bộ, tuy nhiên các sinh viên đề nghị được đi đường đèo để ngắm cảnh. Khi đi trên đèo thì xe tránh xe chở dầu dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, qua lời khai ban đầu của tài xế, xe khách mất thắng khi đổ đèo, tài xế cho xe kè vào vách núi nhưng văng ra, húc đổ đoạn taluy dài 7m rồi lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 30m.

Theo  bác sĩ Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, lúc 13 giờ 30 ngày 8-1, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận cấp cứu 10 trường hợp trong vụ tai nạn. Các nạn nhân gồm: Vũ Thị Thảo (1998), Phạm Ngô Hồng Thư (1998), Phạm Kim Nhanh (20 tuổi), Huỳnh Như (1998), Ngô Thị Su Sal (1998), Trần Thị Phi Nhung (1998), Trương Trí Thông (1994), Lê Văn Ngẫu (1991), Võ Thị Yến Duyên (21 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Như (22 tuổi, đều trú Kiên Giang). Trong đó, nạn nhân Vũ Thị Thảo do bị đa chấn thương nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 9 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 3 nạn nhân được các bác sĩ mổ khẩn cấp vì bị đa chấn thương (1 nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái), 1 nạn nhân được điều trị tại Khoa Ngoại bỏng và 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương. Để cấp cứu tốt nhất cho các nạn nhân, Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động hàng trăm y, bác sĩ. Bác sĩ Lê Đức Nhân -  Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cấp cứu các nạn nhân bị thương. Các bác sĩ đang tập trung hết sức lực để cứu chữa cho các nạn nhân”.

Có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, em Huỳnh Thị Kim Đồng (sinh viên Trường cao đẳng Kiên Giang) vẫn chưa hết sợ hãi. Em Đồng cho biết, chuyến đi thực tế này có tổng cộng 56 người, học 2 lớp khác nhau. Dự kiến, chuyến đi sẽ dừng tại tỉnh TT- Huế  rồi quay trở lại. Trước khi gặp nạn, chiếc xe vẫn chạy bình thường. Lúc xe sắp đến điểm dừng ăn trưa thì có một chiếc xe chở dầu đi phía trước. Tài xế cho vượt qua chiếc xe này. Ngay sau đó, có một đoạn quẹo gấp, tài xế phanh không kịp nên va vào núi. Tài xế bẻ lái qua thì rơi xuống vực. “Lúc xe lao xuống vực, em quá hoảng sợ nên dùng hai tay che mắt lại. Khi mở mắt ra, em cùng một người khác bị vướng trên cây bị gãy. Vẫn còn may, em chỉ bị thương nhẹ”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại đây. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng tập trung nhân lực, thuốc men để cứu chữa, chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, lực lượng chức năng 2 địa phương đang phối hợp hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân. Trong chiều cùng ngày, xe bị tai nạn cũng đã được cẩu lên khỏi hiện trường, giao thông trên đèo Hải Vân được giải tỏa, thông suốt. CA tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Lúc 18 giờ 30, tại Bệnh viện Đà Nẵng, cuộc họp khẩn thông báo về vụ tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì diễn ra với thành phần gồm lãnh đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, Tổng Cục đường bộ, Cục quản lý đường bộ 2, UBND tỉnh TT-Huế, Ban ATGT tỉnh TT-Huế và Ban ATGT TP Đà Nẵng.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ở dưới vực lên đường để đưa đến cơ sở y tế.

Ông Lê Quốc Phòng, đại diện Cục quản lý đường bộ II báo cáo, vị trí xảy ra tai nạn là đường 2 làn xe có độ dốc dọc 7%, có 2 đường cong ngược bán kính nhỏ, bên trái là vực sâu, bên phải là tuyến taluy dương khuất tầm nhìn. Tuyến đường được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, vạch sơn, hộ lan, gương lồi và biển báo đi chậm. Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình thì phát hiện từ lúc lên chân đèo Hải Vân tại Đà Nẵng thì không có tín hiệu nên không thể xác định tốc độ của xe lúc bị tai nạn, có thể do mất sóng 3G. Phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an từ dữ liệu từ hộp đen trên xe.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tình hình của các nạn nhân bị thương đã qua giai đoạn nguy hiểm, tạm thời ổn định. Bệnh nhân bị đứt lìa cánh tay đã được các bác sĩ nối lại thành công, tình hình tương đối tốt, tuy nhiên vẫn phải theo dõi vì xương bị dập. Riêng đối với bệnh nhân tử vong thì bệnh viện đã liên hệ với gia đình và chờ người thân đến làm thủ tục đưa về quê. Các bệnh nhân đang điều trị sẽ được bệnh viện đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất.

 Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận nạn nhân trong vụ tai nạn đến cấp cứu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông cảm ơn tinh thần đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng và các cơ sở y tế khác đã tận tình cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân. Biểu dương lực lượng cứu nạn của 2 địa phương đã phối hợp tốt, nhanh chóng cùng người dân cứu chữa các nạn nhân. “Cũng chính nhờ sự kịp thời đó mà nhiều nạn nhân được cứu sống và cánh tay của em sinh viên bị đứt lìa mới có cơ hội được nối lại”, Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các đơn vị chức năng, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Hải Vân. Theo đó, yêu cầu nghiên cứu lắp đặt thêm các hộ lăn cứng và mềm kết hợp, làm thêm cọc chịu lực, thêm đường tránh nạn và hốc tránh nạn tại các khúc cua nguy hiểm. Bố trí các bảng thông tin trên từng đoạn đường hoặc tại các trạm dừng chân để tài xế nắm tình hình, chủ động khi điều khiển. Ông cũng yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và công ty quản lý đèo Hải Vân nhanh chóng khắc phục đoạn đường hư hại và đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn, còn trách nhiệm của ai sẽ làm rõ sau.

Bộ trưởng cũng mong muốn chính quyền và người dân cùng chung tay, chia sẻ khó khăn với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã có những phần quà ban đầu để chia sẻ và giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị.

H.LAN - L.HÙNG - M.VINH - T.NHI