Báo Công An Đà Nẵng

Xét xử nhóm đối tượng “hack” tài khoản Facebook đem bán thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng

Thứ sáu, 25/09/2026 07:50
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 18-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Quốc Dũng (1999), Phan Phụng Tú Tài (1998, cùng trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) cùng đồng phạm về tội: “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Dũng và Phan Phụng Tú Tài quen biết nhau khi cùng làm công việc chạy quảng cáo bằng hình thức tăng tương tác trên mạng xã hội. Từ năm 2023 đến năm 2025, Phan Phụng Tú Tài trao đổi, hướng dẫn Trần Quốc Dũng thực hiện việc mua bán thông tin tài khoản Facebook.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quốc Dũng mua sắm máy vi tính, thiết bị điện tử và thuê 8 nhân viên hỗ trợ việc mua bán thông tin tài khoản Facebook, gồm: Phan Quang Thanh Sơn (2000), Nguyễn Quang Thiện (1999), Nguyễn Đức Phúc (1999), Hồ Tấn Phát (1999), Trần Minh Trí (1997), Nguyễn Thanh Tuấn (1994), Trần Thị Kim Dung (2001, em gái của Dũng) và Trương Công Việt (1999, cùng trú xã Điện Bàn Tây).

Các đối tượng thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào tài khoản Facebook của người khác bằng cách sử dụng mạng máy tính tác động vào tài khoản, bẻ khóa, lấy mã xác thực, thay đổi mật khẩu để chiếm quyền quản trị, sau đó bán tài khoản nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Dũng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên hệ với nhiều đối tượng trên mạng, tìm mua các tài khoản Facebook. Trong đó, Ngô Văn Tường (2001, trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng) lên mạng xã hội tìm kiếm, thu mua nhiều tài khoản với giá rẻ rồi thay đổi mật khẩu, bán lại cho Dũng, thu lợi bất chính hơn 361 triệu đồng.

Sau khi mua được tài khoản, Dũng phân công, chỉ đạo các nhân viên sử dụng trái phép thông tin đã mua, tác động, thay đổi các thông tin về ID tài khoản, mật khẩu, mã xác thực hai lớp, email và mật khẩu email nhằm bán lại cho người khác với giá chênh lệch để hưởng lợi. Dũng căn cứ vào chất lượng tài khoản (lượt like, lượt view, công việc và số lượng bạn bè) để định giá bán từ 100 đến 800 USD.

Các đối tượng trao đổi việc mua bán tài khoản Facebook bằng hình thức trực tiếp, gọi điện và nhắn tin qua các ứng dụng Zalo, Telegram, thông qua các nhóm do Sơn và Dũng lập ra. Trong quá trình Dũng điều hành nhóm, Sơn hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn các mẹo thao tác trên Facebook để việc mua bán được thuận lợi.

Bên cạnh đó, Dũng thực hiện và chỉ đạo các nhân viên đăng ký, tạo các ví tiền ảo trên ứng dụng Binance để nhận tiền từ việc bán thông tin tài khoản Facebook. Sau đó, Dũng yêu cầu các nhân viên chuyển tiền ảo vào ví của Trần Quốc Dũng, Phan Quang Thanh Sơn hoặc Trần Thị Kim Dung để bán, quy đổi thành tiền Việt Nam thông qua giao dịch ngân hàng.

Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng và Binance, xác định Trần Quốc Dũng đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này được Dũng sử dụng để trả cho các nhân viên hỗ trợ hoạt động xâm nhập trái phép, mua bán thông tin tài khoản Facebook.

Với thủ đoạn trên, Phan Phụng Tú Tài thuê và hướng dẫn Nguyễn Sỹ (1999), Nguyễn Văn Phú (2000) và Nguyễn Văn Hiếu (1998) các thủ thuật xâm nhập trái phép, bẻ khóa, lấy mã xác thực, chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác để thực hiện việc quảng cáo. Sau khi bán các tài khoản Facebook, Tài sử dụng ví tiền ảo Binance để nhận tiền, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam thông qua giao dịch ngân hàng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện việc mua bán thông tin tài khoản Facebook, Phan Phụng Tú Tài nhiều lần gửi cho Trần Quốc Dũng một số file chứa thông tin về các bài viết để phục vụ việc quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mua thông tin tài khoản Facebook.

Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng và Binance, xác định Phan Phụng Tú Tài thu lợi bất chính 4,9 tỷ đồng. Số tiền này được Tài sử dụng để trả cho các nhân viên hỗ trợ hoạt động xâm nhập trái phép, mua bán thông tin tài khoản Facebook.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Quốc Dũng 8 năm tù và Phan Phụng Tú Tài 5,5 năm tù. Các bị cáo Phan Quang Thanh Sơn, Nguyễn Quang Thiện, Nguyễn Đức Phúc, Hồ Tấn Phát, Trần Minh Trí, Nguyễn Thanh Tuấn, Trương Công Việt, Nguyễn Sỹ, Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hiếu bị tuyên mức án từ 3 đến 4 năm tù.

Riêng hai bị cáo Trần Thị Kim Dung và Ngô Văn Tường bị tuyên 3 năm tù treo, cùng về tội: “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

LÊ VƯƠNG