Báo Công An Đà Nẵng

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: “Không thể ngờ việc tổ chức đánh bạc lại có thể mang lại nhiều tiền đến như vậy”!

Thứ ba, 20/11/2018 07:00

Ngày 19-11, Hội đồng xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Cty VTC Online), sau đó tiến hành thẩm vấn Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Cty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Hai bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club này cùng bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Đã thu hồi lượng lớn tài sản

Tại phiên tòa, Chủ tọa công bố nội dung lá đơn được Phan Sào Nam gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ trước ngày xét xử. Trong đơn, Nam cho biết với số tiền kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc, nếu gửi ngân hàng, mỗi ngày bị cáo này có thể kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, do nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo đã hợp tác với cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả. Kết quả là, Nam và gia đình đã nộp lại 1.337 tỷ đồng trong tổng số 1.475 tỷ đồng có được từ việc tổ chức đánh bạc.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, đến nay việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả vụ án của Phan Sào Nam đã đạt gần 90,7%. Trong khi đó, Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được gần 15% (đã nộp hơn 244 tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷ đồng).

Phan Sào Nam cho biết bản thân cũng không thể ngờ việc tổ chức đánh bạc lại có thể mang lại nhiều tiền đến như vậy. Do nhận thức được sai phạm, bị cáo Nam đã hợp tác với cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả.

Trong lời khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng cho rằng, khi phát hành hệ thống, không ngờ game bài lại thu hút số lượng con bạc tham gia và số tiền thu được lớn như vậy. Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mình tôn trọng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát và thừa nhận hoàn toàn có cơ sở truy tố mình về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Bị cáo Dương cũng xác nhận số tiền được hưởng lợi theo cáo trạng truy tố và mong muốn được tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, Nguyễn Văn Dương đề nghị cơ quan chức năng “giúp mình” tiến hành thu hồi một số tài sản, nguồn vốn đã đầu tư tại một số công ty để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, tổng số tiền phải truy thu của Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi là hơn 1.655 tỷ đồng. Bản cáo trạng cũng quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội “Rửa tiền” với số tiền hơn 329 tỷ đồng nộp Công ty UDIC, để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Dương xác nhận nội dung cáo trạng truy tố những hành vi cùng bị cáo Phan Sào Nam vận hành game bài Rikvip là đúng.

Chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc vận hành game bài Rikvip khi chưa được cấp phép, bị cáo Nguyễn Văn Dương liên tục trả lời rằng “đang xin cấp phép”. Tuy nhiên, sau đó Dương cũng thừa nhận, khi hợp tác với Phan Sào Nam phát hành và vận hành game bài thì chưa được Bộ Truyền thông và Thông tin cấp phép hoạt động.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh ân hận

Chiều 19-11, bị cáo Phan Văn Vĩnh được gọi lên xét hỏi trong phiên xử ngày thứ 7 của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Trả lời câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh thừa nhận cáo trạng truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng. Bị cáo Vĩnh nói: “6 ngày vừa qua, tôi ngồi trên ghế bị cáo, lắng nghe 90 phiên thẩm vấn các bị cáo, thấy day dứt, hối hận. Bởi vì, 92 bị cáo đồng nghĩa với 92 gia đình đã lâm vào vòng lao lý. Không những vậy, hàng triệu công dân, gia đình khác ngoài xã hội cũng lâm vào liên lụy bởi vụ án này. Chắc chắn giờ phút này, họ đang phải chịu những đau khổ, day dứt. Đây là vụ án có nhiều hệ lụy, vụ án rất nghiêm trọng, gây bất an xã hội, bị cáo rất thấm thía, ân hận. Bị cáo từng là tổng cục trưởng, là người chỉ huy, lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn, không để vụ án này xảy ra”.

Theo cáo trạng, khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển an ninh Công nghệ cao (Công ty CNC) vận hành 2 game bài Rikvip và 23zdo là đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2, sau 50 ngày mới chỉ đạo Cục C50 tham mưu lập báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Nhưng báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn chỉ đạo gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài của Công ty CNC.

Trước đó, đầu phiên chiều 19-11, Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty CNC) tại cơ quan điều tra liên quan đến việc tặng tiền, tài sản cho bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Dương khai cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Dương cũng khai cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD, cụ thể: Trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com cho 2 tỷ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club cho 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng. Bên cạnh đó tặng bị cáo Vĩnh 1 đồng hồ Rolex khai trị giá 7.000 USD.  Đến nay, Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh không thừa nhận nhận tiền và tài sản từ Nguyễn Văn Dương và Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên cơ quan điều tra tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Tại phiên tòa, về việc chiếc đồng hồ Rolex, bị cáo Vĩnh nói mình mua đồng hồ từ Nguyễn Văn Dương, trả tiền ngay sau đó. Bị cáo cho biết thêm, không lấy lương mua đồng hồ mà lấy tiền bán cây cảnh mua đồng hồ. Bị cáo Vĩnh giải thích thêm, tiền hôm trả đồng hồ là tiền bán cây cảnh và hôm đó định về Hà Nội mua cây cảnh, nhưng trả tiền mua đồng hồ. Bị cáo Vĩnh khai thêm, một tháng sau khi mua đồng hồ, bị cáo vào rửa tay ở nhà vệ sinh một khách sạn, nơi tổ chức hội thảo đã để quên đồng hồ và bị mất. Đồng thời, khi mua bán với Dương không có giấy tờ gì.  

B.T – T.T