Báo Công An Đà Nẵng

Xin được khai tuổi thực

Thứ hai, 20/11/2017 10:36

- Chớ lâu nay “ăn gian” tuổi hả Hai Quảng Nam?

CMND và Thẻ bảo hiểm y tế của ông Ngôn khác năm sinh.

- Không phải Hai mà là trường hợp của Nguyễn Văn Ngôn (trú xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Dù đã ở tuổi “cổ lai hy” rồi nhưng ông Ngôn vẫn phải lọ mọ gõ cửa cơ quan chức năng để xin... được khai đúng tuổi thực.

- Chuyện như thế nào Hai Quảng Nam?

- Thời chiến tranh, ông phải khai sinh nhỏ tuổi để được đi học. Sau ngày giải phóng, ông kê khai theo hộ khẩu của gia đình lúc bấy giờ là sinh năm 1957. Đến năm 1979, chủ trương của Nhà nước yêu cầu phải khai đúng tuổi nên ông Ngôn khai đúng năm sinh 1953 trong CMND số 200527281 do Ty Công an Quảng Nam Đà Nẵng cấp. Sổ hộ khẩu làm lại vẫn ghi sinh năm 1953 ổn định từ trước đến nay.

- Thời thế bắt buộc, chuyện khai sinh nhỏ tuổi như ông Ngôn không phải là hiếm.

- Nếu thế thì đã không có chuyện. Số là đến năm 2010, ông Ngôn làm thủ tục cấp đổi lại CMND từ ảnh trắng đen sang CMND ảnh màu. Lúc này, CAH Thăng Bình lục lại tàng thư và sửa năm sinh của ông Ngôn lại là 1957 theo những gì còn lưu lại từ sổ hộ khẩu cũ của gia đình ông. Ông thắc mắc thì cán bộ phụ trách trả lời do cán bộ thời kỳ trước chỉnh lý không gửi về huyện, không chỉnh lý năm sinh trong sổ hộ khẩu gia đình nên giờ phải chịu. Vậy là từ năm 2010, CMND của ông có năm sinh 1957 trong khi những giấy tờ khác lại là 1953 điều này đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình ông, làm việc gì liên quan đến giấy tờ cũng vướng rắc rối. Dù nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng nhưng ông Ngôn vẫn nhận về cái lắc đầu. Tàng thư lưu trữ của gia đình ông giống như vật bất di bất dịch, mọi giấy tờ trong đó đều căn cứ trong cuốn sổ này vì vậy cán bộ thông cảm nhưng cũng không biết giúp ông thế nào.

- Theo Bề Tui được biết thì công dân vẫn có thể khai lại hộ tịch mà?

- Thì CAH Thăng Bình cũng hướng dẫn ông Ngôn  sang bộ phận tư pháp huyện để khai báo lại nhưng khổ nỗi làm sao xác minh được khi những người làm công tác tư pháp hộ tịch trước đây đã không còn. Người cán bộ đã chỉnh lý hồ sơ cho gia đình ông năm 1979 đã làm không tròn trách nhiệm, không chỉnh lý năm sinh trong sổ hộ khẩu gia đình ông theo quy định tuy nhiên người này cũng đã qua đời.

- Bề Tui thiển nghĩ, với trường hợp của ông Ngôn, các cơ quan chức năng H. Thăng Bình cần phối hợp tìm cách giải quyết bởi việc sai năm sinh của ông Ngôn không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn làm ảnh hưởng đến công việc, kê khai lý lịch của con cái gia đình ông. Vả lại đây là sai lầm chủ quan của cá nhân người cán bộ, ông Ngôn không có lỗi nhưng phải chịu thiệt thòi hàng chục năm qua chính vì thế cần khắc phục vì lợi ích chính đáng của người dân.

BỀ TUI