Báo Công An Đà Nẵng

Xin và Cho!

Thứ năm, 25/02/2016 09:13

(Cadn.com.vn) - Ôm mãi cái cơ chế “xin- cho” lỗi thời đó thì làm sao xã hội phát triển cho được Bề Tui.

- Ấy vậy mà có chuyện “xin” để không làm kìm hãm sự phát triển của xã hội đó Tư xứ Nghệ.

- Xin gì nghe sướng vậy?

- Xin ra khỏi hộ nghèo!

- Tốt quá! Như vậy cho thấy người dân có ý thức không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước...

- Đúng, người dân ý thức được như vậy là đáng hoan nghênh, nhưng mới đây Bề Tui có biết một trường hợp “xin ra khỏi hộ nghèo” ở xã Lục Dạ, H. Con Cuông (Nghệ An)  sao mà... tâm tư quá!

- Vì sao?

- Chuyện là vầy, tháng 12-2015, ông Lang Văn Tần (1933, trú bản Liên Sơn, xã Lục Dạ) viết (người khác viết hộ, ông chỉ ký tên) “Đơn xin ra khỏi hộ nghèo” gửi chính quyền xã. Lá đơn ông Tần ký tên có thể hiện, ông Tần sống đơn thân, không có khả năng lao động và thuộc diện khó khăn đặc biệt của bản Liên Sơn... nhưng “được sự vận động của ban công tác Mặt trận thôn, bản” nên ông Tần xin “thoát nghèo”. Lý do mà ông Tần muốn “thoát nghèo” là muốn làm gương cho con cháu cố gắng đừng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước... Nhận được đơn của cụ Tần, cán bộ lãnh đạo của xã Lục Dạ liền có bút phê: “Chuyển Ban VH-CS xã. Lập danh sách đề nghị, khen thưởng kịp thời để tuyên truyền...”.

- Việc làm của ông Tần đáng hoan nghênh, tuy nhiên Tư xứ Nghệ cũng thấy có điều gì đó chưa thật sự ổn trong chuyện “thoát nghèo” của cụ ông.

- Bề Tui cũng nghĩ vậy. Thứ nhất, cụ Tần năm nay đã 83 tuổi, sống neo đơn, không có khả năng lao động và thuộc diện khó khăn đặc biệt... Vậy, lẽ ra chính quyền địa phương phải đặc biệt chăm lo cho người già neo đơn chớ ai lại vận động “xin thoát nghèo!?. Thứ hai, việc chính quyền địa phương định “mượn” trường hợp của cụ Tần để tuyên truyền có vẻ khiên cưỡng, dễ phản tác dụng. Theo Bề Tui, để người dân thực sự thoát nghèo thì chính quyền địa phương nên có định hướng để người dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của người dân và địa phương. Nếu được vậy, người dân sẽ tự nguyện “xin thoát nghèo” chớ không cần phải vận động như trường hợp trên.

Cụ Tần...

...và lá đơn “xin thoát nghèo”.

BỀ TUI