Báo Công An Đà Nẵng

Xóa “điểm nóng” kiệt 54- Lê Hữu Trác

Thứ sáu, 25/12/2015 10:20

Lấn đường họp chợ

(Cadn.com.vn) - Chợ An Hải Đông nằm giữa hai đường kiệt K38 và kiệt K54 đường Lê Hữu Trác, trong đó kiệt K54 (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), là điểm nóng phức tạp về TTXH nhiều năm qua. Đoạn kiệt dài khoảng 300 mét, lòng đường rộng khoảng 5 mét, không có lề đường nhưng có khoảng 200 hộ dân sống dọc hai bên đường. Mặc dù chợ mới được xây dựng trên nền chợ cũ với diện tích hơn 2.000m2 đã đi vào hoạt động hơn 2 năm nhưng hiện nay, tình trạng nhiều người buôn bán không chịu vào  khu vực chợ mà cứ lấn chiếm lòng đường kiệt K54 để buôn bán, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường...

Sở dĩ người buôn bán thích “bám đường” hơn là vào chợ bởi vì đoạn này là đường giao thông, nhiều người qua lại, dễ cho việc bán hàng. Người mua có thể ngồi nguyên trên xe là mua được thức ăn, vì thế ở  đoạn kiệt ngắn này hầu như nhà nào cũng mở cửa hàng hoặc cho người khác thuê phần mặt tiền để làm nơi buôn bán, thậm chí tràn cả xuống lòng đường. Nhiều người còn kinh doanh theo kiểu di động, có khi chất hàng hóa ngay trên xe hoặc bưng, bê trên tay, có lúc tràn đầy ra đường kiệt để mời chào khách...

Người buôn bán đưa hàng hóa gọn vào cửa nhà, không lấn chiếm lòng đường. 

Quyết liệt dẹp chợ tự phát

Trước thực trạng trên, P. An Hải Đông đã nhiều lần ra quân quyết liệt để giải quyết. Nhiều lần đích thân Chủ tịch UBND phường xuống đường  cùng với các lực lượng CA, dân quân tự vệ, quy tắc đô thị nhắc nhở, vận động, giải  thích, cho người dân, xử lý những trường hợp vi phạm.  Quá trình giải quyết TTCC, TTGT ở khu vực kiệt K54 Lê Hữu Trác thời gian đầu khá căng thẳng, lực lượng làm nhiệm vụ luôn phải đối mặt với sự chống đối, giằng co, thậm chí chửi bới, nhục mạ của những người vi phạm.

Thế nhưng, trước sự kiên quyết, có tình, có lý của lực lượng làm nhiệm vụ, những phức tạp ở kiệt K54 từng bước được tháo gỡ, tình trạng vi phạm TTCC, TTATGT giảm, nhiều người bán hàng rong, bán hàng di động do bị đẩy đuổi gắt gao, không bán được hàng nên đã chọn cách vào bán trong chợ. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ được duy trì khi có lực lượng chức năng của phường, của quận kiểm tra thường xuyên, còn nếu vắng bóng lực lượng kiểm tra thì tình trạng lấn chiếm lòng đường K54 để buôn bán lại tái diễn.

Để giải quyết tình hình này, ngày 7-12-2015, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã chỉ đạo lãnh đạo UBND P. An Hải Đông phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận tổ chức các biện pháp quyết liệt, giải quyết rốt ráo các phức tạp ở khu vực K54 Lê Hữu Trác. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND P. An Hải Đông cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND Q. Sơn Trà, UBND phường đã tổ chức cuộc họp với chi bộ, Mặt trận khu dân cư, tổ dân phố  và các hộ kinh doanh dọc tuyến đường kiệt K54 để triển khai chủ trương này.

Các ngày sau đó từ ngày 8 đến ngày 13-12-2015, ban ngày các lực lượng của phường và của quận  liên tục tổ chức ra quân từ sáng sớm tới chiều tối, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT, TTĐT, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các hộ dân có nhà và đang kinh doanh tại tuyến đường này thì yêu cầu sử dụng đúng phần diện tích nhà, đất của mình, không được trưng bày hàng hóa ra lòng đường hoặc cho người từ nơi khác đến thuê ngồi phía trước nhà mình, lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; nhắc nhở, đẩy đuổi các trường hợp buôn bán dưới lòng đường.

Buổi tối, UBND phường, tổ dân phố tổ chức nhiều cuộc họp để đối thoại, lấy ý kiến các hộ dân, đến nay  cơ bản người dân đã chấp hành tốt, việc buôn bán dưới lòng đường đã giảm. Nhiều hộ kinh doanh dọc tuyến đường K54 Lê Hữu Trác đã thu gọn hàng hóa vào trong phạm vi nhà, đất của mình, không để lấn xuống lòng đường, đường phố thông thoáng, sự đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Các lực lượng chức năng P. An Hải Đông ra quân dẹp trật tự ở K54 Lê Hữu Trác.

Nghĩ về một tuyến đường văn minh thương mại

Những kết quả ban đầu đạt được về TTCC, TTGT tại K54 tuy đáng mừng nhưng làm sao để duy trì thường xuyên mà không cần đến lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị và các lực lượng chức năng của phường, của quận? Làm sao để việc chấp hành những quy định của pháp luật và của địa phương trở thành sự tự giác của mỗi người dân? Đó là những câu hỏi không dễ đang đặt ra cho công tác quản lý của chính quyền địa phương. Trao đổi với phóng viên về các nội dung này, ngày 15-12, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, phường đang chủ trương và xin ý kiến của quận để  xây dựng K54 Lê Hữu Trác thành tuyến đường đi bộ, trong đó các hộ kinh doanh phải đảm bảo thực hiện văn minh thương mại. 

Qua các cuộc trao đổi, đối thoại theo nguyên tắc: UBND phường sẽ tạo điều kiện để bà con buôn bán, mưu sinh nhưng không lấn chiếm lòng đường, khoảng 80% các hộ kinh doanh dọc tuyến đường K54 đều hưởng ứng chủ trương của UBND phường là sẽ đóng bàn, kệ bằng inox theo mẫu thống nhất và đặt trong phạm vi cho phép. Theo ông Sơn, nếu thực hiện được thì tuyến đường này sẽ không cho các phương tiện lưu thông qua lại; các dãy bàn, kệ của các hộ kinh doanh kê thẳng hàng không chỉ làm cho đường phố gọn gàng, sạch đẹp, mà còn là thể hiện sự văn minh, văn hóa trong giao lưu buôn bán. Chính quyền và người dân cũng đã đạt được sự thống nhất trong ý tưởng lắp đặt camera dọc tuyến K54 để quản lý việc lấn chiếm lòng đường, đổ nước thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường, chống trộm cắp...

K.T