Báo Công An Đà Nẵng

Xóa đường dây lô đề ở Cổ Đạm

Thứ bảy, 18/12/2021 08:11

Ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề ở xã Cổ Đạm, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi "đánh bạc", thu giữ hơn 440 triệu đồng, 15 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu liên quan khác.





10 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện một nhóm đối tượng liên kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa. Ngay khi chuyên án được xác lập, các lực lượng triển khai xuống địa bàn tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. 

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được đường dây này do đối tượng Trần Văn Hải (1991, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) cầm đầu. Các "con bạc" là những đối tượng sinh sống trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, mọi hoạt động "giao dịch" ghi số lô, số đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... Sau mỗi lần thực hiện "giao dịch" xong các đối tượng thường xóa tin nhắn nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Với quyết tâm và sự nỗ lực phá án, Ban chuyên án đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường theo dõi "di biến động", xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc và quyết định phá án. Một lực lượng lớn được huy động, nhanh chóng vây ráp ngôi nhà của Trần Văn Hải, tiến hành bắt giữ khiến y không kịp trở tay. Cùng đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 9 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc của Hải. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 440 triệu đồng, 15 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo thống kê ban đầu của cơ quan điều tra, Trần Văn Hải cùng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook với số tiền có ngày lên tới hơn 120 triệu đồng. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm: Trần Văn Hải (1991), Dương Thị Huế (1979), Nguyễn Thị Hạnh (1987), Lê Thị Đào (1987, đều trú xã Cổ Đạm) và Trần Đình Long (1976, trú xã Xuân Thành) để điều tra về hành vi: "Đánh bạc".  

X.S