Báo Công An Đà Nẵng

Xót xa giây phút tiễn biệt Thượng sỹ Võ Văn Toàn

Chủ nhật, 05/04/2020 10:43

Sáng 5-4, tại tư gia riêng ở P. Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đồng đội, người thân, bạn bè đã đến đưa tiễn Thượng sỹ Võ Văn Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiễn biệt chàng chiến sỹ trẻ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, để lại bao ước mơ còn dang dở khiến ai cũng xót xa. Trước đó, 19 giờ ngày 4-4, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, CAQ. Sơn Trà cũng đã tổ chức lễ truy điệu.

Tại Lễ truy điệu Thượng sỹ Võ Văn Toàn, Thượng tá Đặng Công Tới – Phó trưởng CAQ Sơn Trà nghẹn ngào “Cái tuổi đôi mươi đầy sức sống đó không ngờ lại là điểm cuối trong chặng đường quá ngắn ngủi của một chàng trai luôn nở nụ cười tươi thắm trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, vất vả, gian lao nào”.

Ghi nhận cống hiến, hy sinh của Thượng sỹ Toàn, ngày 2-4, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung sỹ lên Thượng sỹ đối với đồng chí Võ Văn Toàn. Ngày 3-4, Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Thượng sỹ Võ Văn Toàn (23 tuổi) tham gia nghĩa vụ CAND từ tháng 3-2018. Đồng chí ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại sau lưng bao ước nguyện còn dang dở, bao khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ vẫn chưa thực hiện được.

Đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh của một chiến sỹ Công an mẫu mực, hiền hòa, chất phác, tận tụy, hiếu trung sẽ mãi mãi còn gắn bó với ngành, với địa phương, với biết bao đồng chí, đồng đội, bà con, xóm giềng và bạn bè thân hữu gần xa.

Đồng đội xếp hàng ngay ngắn chờ tiễn đưa linh cửu đồng đội về nơi an nghĩ cuối cùng. Thượng sỹ Võ Văn Toàn ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Xen lẫn trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ tiễn biệt là tiếng khóc không ngớt đầy bi ai của mẹ Toàn. Cuộc sống từ đây mãi mãi thiếu vắng bóng hình người con hiếu thảo.

Chiếc xe tang chầm chậm rời ngõ nhỏ, nhiều hàng xóm vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi của chàng trai trẻ vui vẻ, hòa đồng.

Vĩnh biệt đồng chí Võ Văn Toàn, những người đồng đội ở lại nguyện nén nỗi đau, quyết tâm cùng nhau chung sức, chung lòng, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó, tiếp tục gìn giữ an ninh, trật tự.

MAI VINH