Báo Công An Đà Nẵng

Xử lý an toàn 2 quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh

Thứ năm, 06/10/2022 09:37
Đội BAC 3 đào và xử lý an toàn quả bom trọng lượng 340kg.

Trước đó, ngày 3-10, trong quá trình thực hiện rà phá bom mìn tại thôn Nam Hiếu 2, Đội BAC 3 của Tổ chức PeaceTrees VietNam đã phát hiện 1 quả bom M117, chiều dài hơn 2m, trọng lượng 340kg tại vườn cao su của người dân dưới độ sâu 1m. Đến ngày 4-10, tiếp tục phát hiện 1 quả bom cùng chủng loại cách đó gần 100m. Sau khi kiểm tra kỹ tình trạng an toàn ngòi nổ và xác định quả bom đủ điều kiện di chuyển, Đội đã tiến hành di chuyển quả bom về địa điểm tập kết an toàn…

Được biết, Quảng Trị là tỉnh có diện tích ô nhiễm nặng bom mìn sót lại sau chiến tranh; bom mìn, vật liệu nổ vẫn còn là mối nguy cơ lớn cho người dân và cộng đồng, có thể hiện hữu khắp nơi, kể cả trong ruộng vườn, trên nương rẫy. Người dân nhìn thấy bom mìn hãy gọi báo cho lực lượng chức năng, trong đó có số điện thoại đường dây nóng 0901.941.941 để được xử lý an toàn.

Bảo Hà