Báo Công An Đà Nẵng

Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường sông Phú Lộc

Thứ bảy, 31/10/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng với các cơ quan chức năng trong buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án liên quan đến xử lý môi trường sông Phú Lộc sáng 30-10.

Sau khi thị sát kiểm tra thực tế tại công trình xây dựng bờ kè chắn sóng, chắn cát cầu Phú Lộc (đường Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện dự án ngay tại hiện trường. Theo đại diện đơn vị đầu tư, bờ kè là nơi chắn sóng và chắn cát từ biển vào, khi triển khai xây dựng xong sẽ ngăn được sóng và cát bồi lấp vào cửa sông Phú Lộc, giúp nước trong sông Phú Lộc thoát ra ngoài và thuyền bè của bà con ngư dân đi vào ra dễ dàng hơn. Theo đúng tiến độ dự án sẽ làm xong trước tết Âm lịch năm 2016 này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra tình hình thực tế triển khai các dự án xử lý môi trường sông Phú Lộc. 

Tại công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1), đại diện Ban quản lý dự án cho biết, dự án nâng cấp này có công suất tối đa khi vận hành là 110.000m3 ngày đêm. Giai đoạn 1 là 40.000m3 ngày đêm thì đáp ứng cho từ nay đến khoảng năm 2020, nếu đến 2030 thì phải tăng lên. Hiện nay toàn bộ tuyến kênh Tây Bắc đã được thu gom về Trạm, một số khu vực hồ Trung Nghĩa đã được chuyển tải về, một số ở khu vực dọc theo kênh sông Phú Lộc đã có hệ thống thu gom cũng được chuyển tải về.

Tuy nhiên hiện tình trạng ô nhiễm khu vực này vẫn xảy ra vì nước thải ở một số khu vực thượng lưu vẫn chưa được thu gom. Nước thải vẫn đổ ra kênh và dẫn vào sông Phú Lộc gây ô nhiễm. Các nguồn ô nhiễm này từ thượng lưu vực từ cầu Đa Cô, thượng lưu hồ Hòa Phú, tuyến cống Yên Thế-Bắc Sơn cũng chưa được thu gom và tuyến cống Khe Cạn cũng chưa được thu gom. Tính ra mỗi ngày nước thải từ các khu vực này cũng tầm 3.000-4.000m3 ngày đêm tự do chảy vào sông Phú Lộc. Điều này khiến sông Phú Lộc ngày càng ô nhiễm trầm trọng mặc dù đã được đầu tư, cải tạo nhiều lần.

Đối với khu vực Khe Cạn hiện đang nằm trong dự án phát triển bền vững, đã xây dựng cống hộp với tổng đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Kênh Yên Thế-Bắc Sơn cũng có dự án thay mương hở bằng cống hộp, sau khi thay thế xong sẽ có hệ thống thu gom vào hồ Trung Nghĩa, giải quyết được ô nhiễm tại hai điểm này. Riêng vấn đề ô nhiễm ở cầu Đa Cô hiện chưa có dự án nào thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Đơn vị thi công gấp rút triển khai kè chắn sóng sông Phú Lộc.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông công cộng về tình hình triển khai công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng cho thấy, sẽ nâng cấp nhà máy này lên công suất 40.000 m3 ngày đêm, với công nghệ xử lý nước thải hiếu khí theo mẻ (SBR), chất lượng nước thải đầu ra đạt loại A theo quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. Công trình này được triển khai thực hiện từ giữa tháng 6-2015 đến nay và đã hoàn thành được 97% khối lượng Nhà điều hành, cụm bể trung giai-tách rác đạt 75% và dự kiến hoàn thành trong tháng 11 tới. Trong tháng 12 sẽ tiếp tục lắp đặt các thiết bị theo tiến độ...

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao công tác triển khai các dự án nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên sông Phú Lộc, đồng thời nhấn mạnh, đối với môi trường thì tốn mấy cũng phải làm, nhưng phải xem xét cái nào cần làm trước, cái nào cần làm sau để phù hợp với yêu cầu của người dân, của thực tiễn.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở KH&ĐT xem xét, cắt những khoản đầu tư chưa cần thiết và những khoản gì cần đầu tư ngay để tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo, triển khai. Ông Nguyễn Xuân Anh cũng nhấn mạnh, trước mắt dừng dự án cải tạo cảnh quan trên sông Phú Lộc để dành tiền làm những công trình khác cần thiết hơn, bởi người dân khu vực này yêu cầu xử lý hết mùi hôi chứ họ không chê cảnh quan khu vực này xấu... Về lâu dài cần phải tập trung lực lượng, thực hiện đúng tiến độ đề ra để đến năm 2017 chấm dứt ô nhiễm tại khu vực này.

Nguyễn Tuấn