Báo Công An Đà Nẵng

Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Thứ ba, 22/12/2020 17:39

Ngày 21-12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành Lệnh bắt, tạm giam bị can Cao Văn Dũng (1968, trú xã Cần Đăng, H. Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CH XHCN Việt Nam", quy định tại Điều 117 BLHS. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, thông qua mạng xã hội Facebook, bị can Dũng đã làm, đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin có nội dung xâm phạm chế độ chính trị, chống Đảng, Nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979; ủng hộ, cổ súy tổ chức khủng bố lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; tham gia biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng tại TP HCM. 

 Cơ quan ANĐT thi hành lệnh bắt, tạm giam Cao Văn Dũng.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bắt các đối tượng: Huỳnh Đắc Tuý (1976, nguyên là kỹ sư, trú P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" (quy định tại Điều 117 BLHS; Nguyễn Hữu Mỹ (1973, nguyên giảng viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, trú xã Hành Dũng, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại Điều 331 BLHS); Nguyễn Hữu Mỹ đã có hành vi xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật bản chất vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội); Trần Văn Tứ (1992, trú TP Quảng Ngãi) về hành vi: "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại Điều 331 BLHS); Trần Văn Tứ đã có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật bản chất vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội).

 Đối tượng Nguyễn Hữu Mỹ.

TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Huỳnh Đắc Tuý 6 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nguyễn Hữu Mỹ 12 tháng tù giam về các tội danh trên. Ngoài số đối tượng trên bị xử lý hình sự, năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 160 đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị Cơ quan ĐTAN Công an Quảng Ngãi xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

TRUNG THÀNH