Báo Công An Đà Nẵng

Xử lý nhiều nhóm thanh niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Thứ tư, 24/05/2023 07:34
Hung khí được các nhóm thanh niên sử dụng để thanh toán lẫn nhau.

Cụ thể, do có mâu thuẫn với Đặng Văn Hùng (1997, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn), chiều 8-2-2023, Nguyễn Đức Thanh Tâm (1994, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn) tụ tập khoảng 20 đối tượng mang theo hung khí, đi trên 2 ô-tô, 10 xe máy đến nhà Đặng Văn Hùng để đánh nhau. Tương tự, Hùng cũng tụ tập khoảng 15 đối tượng chuẩn bị nghênh chiến. Hai bên gặp nhau, nhóm của Tâm dùng súng bắn đạn cao su nổ nhiều phát để thị uy. Chẳng kém, nhóm của Hùng dùng các loại hung khí, như: kiếm, mã tấu… chống trả gây náo loạn cả một vùng.

Nhận tin báo, Công an phường Điện Ngọc đã phối hợp các lực lượng chức năng khác tổ chức truy bắt các đối tượng; thu giữ tại hiện trường 5 viên đạn, 3 vỏ đạn cùng một số hung khí. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Thanh Tâm và Đặng Văn Hùng cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra, xử lý về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Cũng trong ngày 8-2-2023 xảy ra vụ sử dụng hung khí thanh toán nhau giữa 2 nhóm thanh niên trú TX Điện Bàn và TP Đà Nẵng làm 1 người chết. Vụ “dàn quân” đuổi chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên kéo dài gần 10km trên QL1A từ xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đến P. Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn).

Cụ thể, khuya 7-2-2023, Lê Hoàng Vũ (2002, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn) cùng với một số người bạn trong nhóm đi dạo chơi ở khu biệt thự Đảo nổi và chân cầu Tiên Sơn thì xảy ra đánh nhau với nhóm thanh niên do Nguyễn Phước Hiếu (2005, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Anh Tiến (2004, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu. Do yếu thế, nhóm của Vũ chạy về lại TX Điện Bàn nên nhóm của Hiếu nhắn tin hẹn đến khu vực Cầu Đỏ (xã Hòa Châu) đánh nhau. Tối 8-2-2023, Lê Hoàng Vũ rủ 6 thanh niên khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm của Hiếu. Còn về phía Hiếu cũng huy động 13 “chiến hữu” cùng các loại hung khí kéo nhau vào Cầu Đỏ “nghênh chiến”.

Khoảng 24 giờ cùng ngày, hai nhóm gặp nhau tại ngã 3 QL1A-ĐT 605 liền dùng bom xăng, vỏ chai thủy tinh ném vào nhau. Do bị tấn công trước, nhóm Hiếu bỏ chạy lên hướng xã Hòa Tiến, thấy vậy nhóm Vũ đuổi theo nhưng bị xịt hơi cay nên nhóm của Vũ quay xe lại về hướng cầu Đỏ. Một lúc sau, nhóm Hiếu quay lại hướng cầu Đỏ thì nhóm của Vũ tiếp tục đuổi đánh phải bỏ chạy về hướng đường Trường Chinh (Đà Nẵng). Sau khi bổ sung lực lượng, nhóm của Hiếu quay lại đuổi đánh nhóm của Vũ từ khu vực xã Hòa Châu đến gần gần Trạm thu phí đường bộ (địa phận P. Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn). Trong quá trình rượt đuổi lẫn nhau đã xảy ra vụ TNGT làm Đoàn Văn Quốc Thịnh (2003, trú Q. Cẩm Lệ) tử vong tại chỗ và 2 đối tượng: Mai Văn Quý (2002) và Phạm Đình Tài (cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bị thương nặng.

Ngày 9-2-2023, cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng cầm đầu của 2 nhóm thanh niên là Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Phước Hiếu, Nguyễn Anh Tiến cùng một số đối tượng liên quan để làm việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, Công an TX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Phước Hiếu, Nguyễn Anh Tiến, Phạm Minh Đức, Lê Hoàng Vũ, Dương Văn Bình, Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Dương để tiến hành điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Thượng tá Mai Thanh Tâm- Trưởng Công an TX Điện Bàn cho hay, Công an TX Điện Bàn đã và đang áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để thanh toán lẫn nhau. Đặc biệt, đối với những địa phương giáp ranh, như: Điện Thắng Nam, Điện Ngọc… sẽ tăng cường sự phối hợp với Công an các địa phương tại TP Đà Nẵng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra.

M.T