Báo Công An Đà Nẵng

Xuất hiện tình trạng tranh chấp vùng nguyên liệu mía

Thứ tư, 13/11/2013 10:11

(Cadn.com.vn) - GIA LAI- Dù mới bước vào vụ ép mía mới nhưng trên địa bàn các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai đã xuất hiện tình trạng tranh chấp vùng nguyên liệu mía giữa các nhà máy đường (NMĐ) như: An Khê, Bình Định và Kon Tum. Vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai bao gồm 4 huyện: An Khê, Đăk Pơ, K’Bang và Kông Chro được quy hoạch cho NMĐ An Khê và NMĐ Bình Định với diện tích hơn 22.000 ha. Theo kế hoạch, NMĐ An Khê bắt đầu vụ ép từ ngày 13-11, nhưng việc NMĐ Bình Định và NMĐ Kon Tum đã thu mua mía ngoài vùng quy hoạch từ đầu tháng với giá cao đang khiến NMĐ An Khê có nguy cơ thiếu nguyên liệu.

Theo quy hoạch vùng nguyên liệu mía vụ ép 2013 - 2014 tại tỉnh Gia Lai, NMĐ Bình Định chỉ được quy hoạch tại 3 xã Cư An, Tân An, Song An (TX An Khê), còn NMĐ Kon Tum không được UBND tỉnh Gia Lai quy hoạch vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Hiện NMĐ Bình Định thu mua mía với giá 850-900.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường; còn NMĐ Kon Tum thu mua với giá 1 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường. Như vậy, sau khi trừ tiền vận chuyển, người trồng mía thu được 400- 450.000 đồng/tấn nếu bán cho NMĐ Bình Định, còn bán cho NMĐ Kon Tum thu được 600- 700.000 đồng/tấn và nếu bán cho NMĐ An Khê được 700- 750.000 đồng/tấn mía.

P.V