Báo Công An Đà Nẵng

Xuất hiện tình trạng xây công trình trái phép “đón đầu” dự án

Thứ ba, 28/03/2023 06:53
Người dân lén lút xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp để “đón đầu” dự án.

Ngày 21-2 vừa qua, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam phối hợp UBND huyện Tiên Phước, UBND xã Tiên Lãnh tổ chức họp dân công bố dự án hồ chứa nước Hố Khế tại thôn 2 thuộc dự án Cụm hồ chứa nước Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý và ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng và diện tích xây dựng công trình 40,43ha. Tuy nhiên, sau khi biết tin, nhiều hộ dân có đất nằm trong khu vực quy hoạch dự án liền “cấp tốc” mua vật liệu xây dựng, thuê thợ xây hàng chục căn nhà tạm, chuồng chăn nuôi trái phép tại khu vực này. Ngày 24-3, UBND xã Tiên Lãnh đã phát hiện hành vi xây nhà trái phép của người dân tại khu vực hồ Hố Khế. Tổ công tác UBND xã kiểm tra và lập biên bản 64 hộ xây dựng công trình trái phép nhằm trục lợi bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 27-3, phóng viên đến ngọn đồi cây keo gần hồ Hố Khế nhận thấy khu vực này bị cày xới nham nhở để xây dựng các công trình trái phép. Chỉ trên một ngọn đồi nhỏ đã có hàng chục căn nhà tạm, chuồng chăn nuôi được xây mới kiên cố bằng gạch. Tất cả những công trình xây dựng “thần tốc” nên kết cấu rất đơn giản, không giống nhà, cũng chẳng giống chuồng trại chăn nuôi.

Phóng viên gặp một nhóm thợ đang loay hoay phá dỡ căn nhà tạm bên cạnh con đường mòn. Qua trò chuyện được biết, cách đây 2 tuần ông T. vận chuyển gạch, cát, xi-măng lên đây và yêu cầu thợ xây dựng căn nhà tạm. Ông T. chỉ yêu cầu xây một căn nhà tạm rộng 50m2. Hành vi xây nhà trái phép của gia chủ bị UBND xã Tiên Lãnh phát hiện và yêu cầu tháo dỡ.

Trò chuyện với phóng viên, ông T. (45 tuổi, trú thôn 2) thừa nhận: “Sau khi biết tin sắp có dự án, nhiều người dân ồ ạt chở vật liệu xây dựng lên đây xây dựng nhà, chuồng trại. Họ bảo xây như vậy khi nào dự án triển khai sẽ được đền bù số tiền lớn. Thấy vậy, tôi cũng mua vật liệu hết gần 30 triệu đồng để xây nhà tạm, mong muốn được đền bù giá trị cao hơn”.

Được biết, tất cả công trình trên đều xây dựng trên đất lâm nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Các công trình trái phép này mọc lên chừng 15 ngày sau khi công bố dự án.

Về sự việc này, ông Bùi Sang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho biết, khi địa phương thông báo về dự án này, nhiều người dân lén lút vận chuyển vật liệu lên xây dựng các công trình trái phép trên rẫy cây keo, nằm trong vùng quy hoạch. Do khu vực người dân xây dựng nằm trong núi, xa khu dân cư nên địa phương không kịp thời phát hiện, xử lý. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã đã gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu các hộ dân liên quan tự tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời hoàn thành việc xác lập hồ sơ vi phạm hành chính hoàn thành việc xác lập toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trước ngày 30-4, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo UBND huyện xử lý.

Theo ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, dự án đầu tư công trình hồ chứa nước Hố Khế có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã Tiên Lãnh nói riêng và huyện Tiên Phước nói chung; góp phần cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và nâng cao diện tích chủ động nước tưới trên địa bàn xã phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

“Việc người dân xây dựng công trình trái phép trong khu vực quy hoạch dự án để trục lợi bồi thường là hoàn toàn sai quy định pháp luật. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tiên Lãnh khẩn trương xử lý theo quy định theo Luật đất đai. Trường hợp người dân không tự nguyện tháo dỡ, nhà nước sẽ cưỡng chế và chi phí tháo dỡ hộ xây dựng trái phép phải hoàn trả. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo UBND xã xem xét thu hồi diện tích đất người dân sử dụng không đúng mục đích theo quy định. Bên cạnh đó, UBND huyện Tiên Phước cũng đã kiểm điểm lãnh đạo UBND xã Tiên Lãnh đã quản lý địa bàn lỏng lẻo để người dân xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch”, ông Anh thông tin.

LÊ VƯƠNG