Báo Công An Đà Nẵng

Xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 19/01/2022 14:20

Đại tá Trần Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 18-1, Chuyên đề Công an TP  Đà Nẵng (gọi tắt là Chuyên đề) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP dự và chỉ đạo một số nội dung quan trọng, công tác trọng tâm cho Chuyên đề trong năm 2022.

Báo cáo kết quả năm 2021, Trung tá Nguyễn Quang Sang- Phó trưởng phòng phụ trách Chuyên đề cho biết, trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 phức tạp, kéo dài, cộng với thiên tai bão lũ và kinh tế báo chí đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Chuyên đề đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Theo đó, với hơn 300 số báo tuyên truyền trong năm, Chuyên đề đã có hơn 25.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, của Đảng, Ngành và TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại trong năm như: Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2020; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" và "5 không, 3 có" của Đà Nẵng... Ngoài công tác tuyên truyền định kỳ hằng năm, Chuyên đề còn tuyên truyền kịp thời và hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân với hơn 12.000 tin, bài, ảnh phản ánh.

Trung tá Nguyễn Quang Sang trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho cá nhân.

Song song với đó, Chuyên đề còn chú trọng nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, thu hút bạn đọc. Nhiều tuyến bài điều tra, phóng sự mang bản sắc riêng tờ báo, tạo hiệu ứng xã hội cao, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng  nói riêng, lực lượng CAND nói chung trong phòng chống dịch, cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân trong giai đoạn giãn cách xã hội, thiên tai bão lũ…, hoạt động của lực lượng 911, 8394... Đặc biệt, theo Trung tá Nguyễn Quang Sang, thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng lực lượng Công an cơ sở", Chuyên đề chú trọng tăng cường tuyên truyền lực lượng Công an cơ sở, Công an xã, phường, Cảnh sát khu vực như mũi nhọn tiên phong đảm bảo ANTT từ xa. 

Ghi nhận và biểu dương thành tích của Chuyên đề đạt được trong năm qua, Đại tá Trần Đình Chung đề nghị, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn; làm tốt công tác phát triển kinh tế báo chí, tài chính, hậu cần và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, Ngành, Công an TP Đà Nẵng, thể hiện vai trò định hướng xã hội, dẫn dắt dư luận của một tờ báo của lực lượng CAND. "Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phải nỗ lực, cố gắng để xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản biện các luận điệu xuyên tạc, thù địch", Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.             

MAI VINH