Báo Công An Đà Nẵng

Xứng đáng với truyền thống Công an quê Bác

Thứ tư, 12/01/2022 10:44

Ngày 11-1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Công an tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có 12 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế mang tầm chiến lược, bảo đảm kịp thời, toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11%; tỉ lệ điều tra khám phá đạt 89,6%, trong đó rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đặc biệt, trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; là đơn vị 6 năm liền được Bộ Công an xếp thứ Nhất toàn lực lượng CAND trong lĩnh vực cải cách hành chính. Trong phong trào bảo vệ ANTQ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật.

Với những kết quả đó, trong năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự có 11 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các hạng, 719 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Riêng Công an tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được đón nhận danh hiệu này.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng chỉ đạo Công an Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương đồng thời triển khai nhiều phương án, kế hoạch để không xảy ra bị động, bất ngờ. Tiếp tục làm tốt công tác giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thứ trưởng tin tưởng, trên cơ sở bề dày truyền thống đó, với sự quyết tâm, đồng lòng, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022.

 Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Công an tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thừa ủy quyền Chủ tịch nước gắn và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 2 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021.

D.H