Báo Công An Đà Nẵng

Ý nguyện cuối cùng của bị cáo lãnh án tử hình

Thứ tư, 02/10/2024 08:10
Bị cáo Lê Văn Thuận

Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Thuận về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được TAND tỉnh Quảng Trị mở vào cuối tháng 9-2024. Ngoài người anh trai cùng 2 hàng xóm của Thuận, không có ai khác đến dự khán phiên tòa. Hỏi ra mới hay, mẹ của Thuận đã qua đời trước đó, người cha bị khuyết tật cũng đang mắc bạo bệnh, còn vợ Thuận đang chấp hành án tù tại Đắk Lắk cũng về tội ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5 giờ 30 ngày 28-11-2023, tại Km65+500 QL9 (địa bàn thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Văn Thuận vận chuyển 30.200 viên ma túy. Thuận khai ma túy nhận từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại thị trấn Lao Bảo vận chuyển về TP Đông Hà để nhận tiền công 20 triệu đồng.

Thuận khai, trưa 27-11-2023, một người đàn ông có tên Hồ A Phú sống tại H. Hướng Hóa gọi điện thuê Thuận tối cùng ngày lên Lao Bảo vận chuyển 5 “tấm” ma túy (mỗi tấm 6.000 viên) và 1 gói lẻ 200 viên đưa về ngã ba Thạch Cao (P. Đông Lương, TP Đông Hà) sẽ được trả tiền công 20 triệu đồng. Thuận đồng ý ngay vì đang cần tiền trang trải cuộc sống. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thuận chạy xe máy lên thị trấn Lao Bảo và gọi điện cho Phú và được hướng dẫn đến 1 con hẻm đứng đợi.

Thuận đến điểm hẹn đợi đến 4 giờ 45 ngày 28-11 thì gọi điện cho Phú. Khoảng 5 phút sau, có một người đeo khẩu trang, chạy xe máy đến chỗ Thuận và ra hiệu để Thuận đi theo về hướng thị trấn Khe Sanh. Trên đường đi, người này đi vào một quán cà-phê đang đóng cửa và dừng lại. Sau đó, người này điều khiển xe của Thuận chở Thuận đi chừng 1km, dừng ở một bãi đất trống trong nghĩa trang. Người đàn ông này để Thuận đứng đó rồi điều khiển xe máy rời đi chừng 3 phút thì quay lại. Thuận lên xe, người này chở ra lại QL9 rồi xuống xe và bỏ đi. Lúc này, Thuận kiểm tra xe thì thấy trong cốp xe có 3 túi ni-lông màu đen chứa ma túy nên nhanh chóng chạy về TP Đông Hà. Đến ngang thị trấn Khe Sanh thì bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Qua giám định, tổng khối lượng ma túy là 2.863,93g Methamphetamine. Quá trình điều tra, đối với người tên Hồ A Phú, cơ quan điều tra đã tiến hành các hoạt động điều tra nhưng chưa xác định được.

Trong vụ án này, Thuận thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, do phạm tội khi chưa được xóa án tích. Cụ thể, Thuận có 3 tiền án về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 21-9-2022, Thuận mới chấp hành xong hình phạt tù của bản án gần nhất.

Tại phiên tòa, khi người bào chữa hỏi bị cáo có nguyện vọng gì thì Thuận trả lời to rõ: “Có nguyện vọng được hiến tạng và hiểu về việc hiến tạng. Đây là nguyện vọng của bị cáo, không phải bày tỏ để được xem xét giảm nhẹ”. Nguyện vọng, ý chí mạnh mẽ được Thuận nhắc lại một lần nữa khi nói lời sau cùng. Về nguyện vọng này, HĐXX cho biết sau khi tòa tuyên án, bị cáo có thể làm đơn gửi đến cơ quan chức năng về nguyện vọng trên. Khép lại phiên tòa, HĐXX tuyên Thuận án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

BẢO HÀ