Báo Công An Đà Nẵng

“Yêu”… cho bõ tức!

Thứ sáu, 25/03/2016 10:33

(Cadn.com.vn) - Vốn quen nhau qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Hữu Nghĩa (1987, trú Tuy Phước, Bình Định) đã vài lần cùng chị S. đi uống cà-phê. Ngày 15-10-2015, sau khi nhậu với bạn tại một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chị S. nhắn tin nhờ Nghĩa đến chở về…

Được bạn gái mới quen nhờ cậy, Nghĩa như được “cởi tấm lòng” nên đồng ý ngay. Nghĩa đến đứng đợi ở ngoài lâu nhưng không thấy S. đâu. Bực bội và thấy bất công  vì người ngồi chơi, kẻ đứng đợi, đã vậy nhắn tin chẳng thấy S. hồi đáp nên “cục tức” của Nghĩa vì thế càng to ra. Trong lúc bực bội Nghĩa đã nghĩ ra “tối kế” đó là quyết định  tìm cách quan hệ tình dục với S. cho bõ ghét. Suy nghĩ vừa dứt,  Nghĩa liền chạy đi mua một con dao ở quán tạp hóa gần đó giấu vào túi quần. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, sau khi bắt Nghĩa chờ 2 tiếng, S. mới xuất hiện.

 Nghĩa chở S. về ngang đường Nguyễn Tri Phương thì rủ vào công viên "tâm sự".  Thấy đã khuya nên S. từ chối nhưng Nghĩa thì liên tục gạ gẫm nên chị S. gật đầu. Khi S. đồng ý thì Nghĩa kẹp cổ, rút dao gí vào cổ buộc S. “đừng có la to nếu không anh đâm” sau đó khống chế đè S. xuống đất, đòi quan hệ. Mặc cho chị S. “gợi ý” cho Nghĩa rằng "đi nhà nghỉ cho sạch sẽ" nhằm “hoãn binh” nhưng Nghĩa đã gạt đi và thực hiện bằng được hành vi thú tính của mình. Xong xuôi, Nghĩa lại yêu cầu chị S. đưa 200 ngàn đồng để đổ xăng. Chị S. cự nự nói rằng ra đến nơi đổ xăng chị sẽ trả tiền nhưng Nghĩa không chịu đồng thời đưa tay vào túi quần, nơi Nghĩa cất con dao nên chị S. sợ quá phải đưa tiền cho Nghĩa. Lợi dụng lúc Nghĩa sơ hở chị S. đã chạy thoát và sau đó đến trình báo cơ quan công an.

Ngày 16-10-2015, CAQ Thanh Khê bắt khẩn cấp Nghĩa tại phòng trọ và đến ngày 22-10-2015, Nghĩa bị khởi tố về hành vi hiếp dâm, ngày 25-12-2015 tiếp tục bị khởi tố bổ sung về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Gia đình Nghĩa đã thỏa thuận bồi thường cho S. 50 triệu đồng, ngày 25-12-2015, S. có đơn bãi nại, xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hiếp dâm. Ngày 28-12-2015, CAQ Thanh Khê đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với Nghĩa về hành vi “Hiếp dâm”. Do đó, Nghĩa chỉ bị xét xử về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Tại tòa, khi được hỏi bị cáo thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội của mình là… “yêu” cho bõ tức. Tuy nhiên, xét cho cùng, nếu gia đình bị hại không bãi nại thì bị cáo sẽ là “tội chồng tội”. Đây cũng là bài học cho Nghĩa về lối sống buông thả với những suy nghĩ thiển cận đã đánh mất tương lai của mình khi con đường học vấn đang còn dang dở.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, tại phiên tòa ngày 21-3-2016, HĐXX TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Nghĩa 12 tháng tù về tội“Cưỡng đoạt tài sản”.

Trang Trần